Người Nam Định xin lỗi vụ fan nữ đổ máu vì pháo hiệu trên sân Hàng Đẫy, quyết tìm ra hung thủ thực hiện

HIẾU LƯƠNG , 07:11 12/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vụ nữ CĐV Tô Huyền Anh chấn thương, phải nhập viện vì pháo hiệu bắn ra từ khu vực CĐV Nam Định đã trở thành chủ đề bàn luận lớn nhất tối ngày 11/9. Sự việc diễn ra trong trận Hà Nội FC thắng CLB Nam Định 6-1 ở trận đấu bù thuộc vòng 22 V.League 2019.

Nữ CĐV bị bỏng vì pháo sáng trong trận đại chiến giữa Hà Nội FC và Nam Định FC. T/H: Tiến Tuấn.

Chia sẻ trên trang cá nhân, anh Phạm Sỹ Nhất, cựu Chủ tịch Hội CĐV Hà Nội FC, cho rằng đây là hành động quá khích, hooligan.

Bức thư gửi CĐV Nam Định của anh có nội dung như sau: "Các bạn yêu đội bóng quê hương, chúng tôi yêu V.League. Chúng tôi và các bạn đang từng ngày vun đắp để giải đấu trở nên đẹp hơn, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn.

Nhưng những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 11/9 đã phá hỏng mọi thứ. Những CĐV quá khích đã liên tiếp đốt pháo sáng, gây ra thương tích cho CĐV trên sân, tạo nên hình ảnh vô cùng xấu xí cho giải đấu.

Các bạn yêu đội bóng quê hương nhưng hành động của các bạn đi ngược lại điều đó. Đốt pháo sáng và cố tình gây thương tích cho người khác, đó không phải tình yêu chân chính. Đó là quá khích, đó là hooligan và đó là điều luôn luôn bị lên án ở mọi giải đấu trên thế giới.

Hôm nay các bạn mang đến bức ảnh tri ân một CĐV nữ Nam Định không may qua đời khi đang trên đường đến sân cổ vũ cho đội bóng quê hương. Đó là hình ảnh thật ý nghĩa. Để rồi trong đám đông ấy, lại có người ném một quả pháo sáng khiến một CĐV nữ khác bị thương.

Các bạn yêu đội bóng quê hương nhưng việc làm của các bạn khiến CLB Nam Định đứng trước nguy cơ nhận phải án phạt rất nặng, thậm chí chính CĐV Nam Định có thể bị cấm đến sân khách để cổ vũ cho đội bóng quê hương hoặc nghiêm trọng hơn, Thiên Trường có thể bị treo sân vì hành động quá khích của các bạn.

V.League sẽ lại xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế nhưng không phải với những lời ca tụng mà là mỉa mai cho những hành vi của các bạn".

Nữ CĐV ngồi trên khu vực khán đài A bị thương ở đùi trái và phải phẫu thuật ngay trong đêm. Ảnh: Hiếu Lương, Tiến Tuấn.

Trên fanpage Contras Hà Nội, hình ảnh các CĐV thể hiện hành động phản đối quyết liệt cùng khẩu hiệu "nói không với pháo sáng".

Trong khi đó, nhiều CĐV Nam Định cũng gửi lời xin lỗi tới nữ CĐV không may trúng pháo hiệu. Bác Nguyễn Quân, CĐV lâu năm của bóng đá thành Nam, cũng khẳng định đấy không phải hành động mà Hội CĐV bóng đá Nam Định mong muốn.

"Hội CĐV Nam Định chuyên nghiệp, bản sắc, văn minh. Đó là điều được cả nước ghi nhận. Nhưng rất tiếc, chỉ trong phút chốc bị những kẻ phá hoại phá nát hình ảnh đẹp mà chúng tôi mất bao mồ hôi công sức, trải qua nhiều thế hệ mới có được", CĐV lớn tuổi này chia sẻ trên nhóm riêng của Hội CĐV đội bóng quê nhà.

 - Ảnh 3.

Hội CĐV Nam Định mất điểm với người hâm mộ cả nước sau trận đấu tối 11/9. Ảnh: Tiến Tuấn.

Anh Bùi Đức Lai, một người cuồng nhiệt với bóng đá Nam Định, cũng cho biết, nhiều CĐV Nam Định đang cùng nhau tìm ra những người giật pháo sáng, pháo hiệu trong trận đấu tối 11/9.

Theo thông tin từ bệnh viện Xanh Pôn, CĐV nữ bị pháo bắn trúng trong trận đấu giữa Hà Nội FC vs Nam Định sẽ phải phẫu thuật 2 lần. Đây là vết bỏng rất nặng do chất hóa học có trong quả pháo, chứ không chỉ đơn giản là vết bỏng thông thường.

Hiện tại, nữ CĐV vẫn đang tiếp tục điều trị ở bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) sau khi kết thúc ca mổ vào đêm muộn ngày 11/9. Tình hình tiến triển tốt và nằm trong tầm kiểm soát của các bác sĩ.

Pháo sáng tín hiệu dù (gọi tắt là pháo hiệu hoặc pháo dù) là loại pháo dùng để thông báo tín hiệu hoặc làm đuốc cứu sinh, đuốc tín hiệu. Pháo hiệu khi sử dụng có thuốc phóng để bắn pháo đi xa nhằm thông báo cho việc cứu hộ, cứu nạn và an toàn hàng hải.

Pháo này có 2 phần: phần thuốc phóng để đẩy quả pháo đi, và phần cháy sáng đỏ tạo ra nhiệt độ cao hàng nghìn độ như pháo sáng để gây sự chú ý, làm tín hiệu.