Người đưa Công Phượng tới Châu Âu bị CĐV Bỉ phản đối và yêu cầu ra đi

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 22:42 06/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Các CĐV tại Bỉ tỏ ra không hài lòng với chính sách chuyển nhượng của CLB Sint-Truidense V.V trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2019-2020. Họ cho rằng CEO người Nhật Bản, Tateishi Takayuki đã quá ưu ái cho những bản hợp đồng đến từ châu Á.

Đội bóng mới của Công Phượng, Sint-Truidense V.V đang trải qua giai đoạn đầu mùa giải với phong độ tệ hại. Họ đã nhận 2 thất bại liên tiếp trước Royal Excel Moeskroen và Club Brugge, để lọt lưới 7 lần và không ghi được bàn nào. Thành tích này đã khiến các CĐV tại Bỉ nổi giận.

Vào sáng nay (06/08), trên trang web chính thức của đội bóng, CEO Tateishi Takayuki đã lên tiếng trấn an NHM, đồng thời cam kết sẽ rót tiền để STVV bổ sung nhân sự. Tuy nhiên, những phát biểu này không khiến tình hình tốt hơn. Rất nhiều người đã bình luận trên các bài đăng của Fanpage STVV rằng họ đã mất niềm tin vào những ông chủ người Nhật Bản bởi đã bán đi những người tốt nhất nhưng chỉ mang về những cái tên vô danh từ châu Á.

Người đưa Công Phượng tới Châu Âu bị CĐV phản đối vì chính sách chuyển nhượng toàn Châu Á - Ảnh 1.

CEO Tateishi Takayuki là người đại diện của STVV đặt bút ký vào bản hợp đồng mang về Công Phượng.

Tài khoản Dirk Massa viết: "Tất cả những gì ông làm là cam kết ư? Tốt thôi, có lẽ ông sẽ mang 5-6 cầu thủ về vào ngày 30/08 (ngày kết thúc kỳ chuyển nhượng tại Bỉ), khi ấy mọi chuyện đã quá tệ rồi. Tạm biệt vòng Play-off (vòng đấu dành cho nhóm 6 đội dẫn đầu nhằm quyết định ngôi vô địch giải VĐQG Bỉ)".

Tài khoản Pieter Schroeders viết khá mỉa mai: "Không còn gì để nói, đâu là những niềm tự hào của Nhật Bản mà ông đã nhắc đến trước đây vậy? Ông bất ngờ bán đi những người tốt nhất mà không có sự chuẩn bị trước rồi đem một số cầu thủ nào đó của Châu Á về đây. Thật nực cười. Tóm lại là ông đã có kỳ chuyển nhượng thất bại".

Người đưa Công Phượng tới Châu Âu bị CĐV phản đối vì chính sách chuyển nhượng toàn Châu Á - Ảnh 2.

Rất nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện trên fanpage STVV.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, STVV đã bán đi chân sút tốt nhất của mình, Yohan Boli, người đã ghi tới 29 bàn ở mùa tới và mang về Công Phượng cùng tiền đạo người Nhật Bản, Yuma Suzuki. Tuy nhiên, cả hai đều không thể hiện được nhiều trong 2 trận đấu vừa qua. Đây chính là nguyên nhân khiến các CĐV Bỉ tức giận với chính sách chuyển nhượng của ban lãnh đạo.

Công Phượng có thể là ngôi sao ở Đông Nam Á, tuy nhiên, với những CĐV của STVV tại Bỉ, anh vẫn chỉ là một người vô danh. Trong phần trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Việt Nam, một CĐV đã chia sẻ: "Chúng tôi không biết Công Phượng là ai nên chưa thể đánh giá được. Tôi thấy mọi người nói cậu ấy là "Messi Việt Nam" nên cũng có chút kỳ vọng. Tất cả chỉ có vậy".