Người chạy nhanh nhất hành tinh Usain Bolt được CLB châu Âu săn đón sau khi lập cú đúp

TIẾN THÀNH , 16:46 16/10/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

"Tia chớp đen" Usain Bolt được nhà vô địch Malta - CLB Valletta đề nghị một bản hợp đồng có thời hạn trong hai năm.

Usain Bolt ghi 2 bàn trong trận bóng đá chuyên nghiệp

Sau khi tỏa sáng với cú đúp cho Central Coast Mariners trong trận đấu với Macarthur South West hồi tuần trước, sự nghiệp quần đùi áo số của Usain Bolt đã có bước khởi sắc rõ rệt. Mới đây, CLB Valletta đã gửi lời mời chào cùng bản hợp đồng kéo dài hai năm tới VĐV đang giữ 8 chiếc HCV Olympic.

"Một nhà vô địch luôn được chúng tôi chào đón. Với CLB Valletta, chúng tôi tin không có gì là không thể", CEO của đội, Ghasston tiết lộ trên tờ ESPN. Được biết, đội bóng đến từ Malta đang muốn đẩy nhanh thương vụ để có được cái gật đầu của Bolt trước khi mùa giải mới bắt đầu vào ngày 13/12.

Valletta là ông lớn của bóng đá Malta với tổng cộng 24 lần lên ngôi tại giải VĐQG. Hồi tháng 9, CLB này được thâu tóm bởi tập đoàn giàu có Sanban và đặt mục tiêu tham dự Champions League trong tương lai gần. 

Người chạy nhanh nhất hành tinh Usain Bolt được CLB châu Âu săn đón sau khi lập cú đúp - Ảnh 2.

Bolt được một CLB của Malta đề nghị một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Hè vừa qua, Valletta để thua Kukesi tại vòng loại đầu tiên của giải đấu danh giá nhất cấp CLB. Tiếp đó, nhà vô địch Malta tiếp tục thất bại trong việc góp mặt tại Europa League. Cho mục tiêu vươn tầm châu lục, Valletta đang đẩy nhanh việc chiêu mộ cầu thủ và "tia chớp đen" là cái tên được quan tâm hàng đầu.

Hiện tại, Bolt vẫn đang trong quá trình thử việc tại Central Coast Mariners. Sau cú đúp của cầu thủ 32 tuổi, đại diện đội bóng Australia tiết lộ "vẫn là quá sớm để quyết định" liệu có ký kết hợp đồng chuyên nghiệp với Bolt hay không. 

Usain Bolt được coi là huyền thoại làng điền kinh với tổng cộng 23 chiếc HCV sở hữu trong sự nghiệp, bao gồm 8 chiếc tại Thế vận hội mùa hè. VĐV người Jamaica đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 100 m, 200 m và 4 x 100 m. 

Năm 2017, "tia chớp đen" quyết định chia tay đường chạy để chuyển sang đá bóng. Anh từng có thời gian tập luyện tại Dortmund trước khi sang Australia thử việc trong màu áo của Central Coast Mariners.