Ngôi sao Esports sáng nhất tại SEA Games 2019, thần đồng Dota 2 siêu đẹp trai của Philippines lại vừa cán mốc 10.000 MMR

PHỤNG HIẾU , 15:03 20/06/2019 | Esport

Chia sẻ

Trong Dota 2, điểm MMR (Matchmaking Rating) là đơn vị duy nhất được sử dụng để đo đạc trình độ của các game thủ. Việc trở thành người đầu tiên trong mùa giải năm nay cán cột mốc 10.000 MMR cho thấy Abed là một tài năng sáng giá đến mức nào.

Trên thực tế trong quá khứ đã có nhiều game thủ đạt 10.000 MMR. Nhưng kể từ khi hệ thống xếp hạng MMR của Dota 2 chuyển sang tính theo mùa như LMHT, Abed Azel L. Yusop, hay Abed, mới là người đầu tiên tiếp tục vươn tới cột mốc này.

Đáng chú ý hơn, Abed đạt 10.000 MMR ở SEA (Đông Nam Á), khu vực được các tuyển thủ chuyên nghiệp trên toàn thế giới thừa nhận là... khó leo xếp hạng nhất.

Ngôi sao Esports sáng nhất tại SEA Games 2019, thần đồng Dota 2 siêu đẹp trai của Philippines lại vừa cán mốc 10.000 MMR - Ảnh 1.

Abed tự hào khoe thành tích của mình trên MXH Twitter.

Lội ngược trở lại năm 2017, chính thần đồng sinh năm 2000 này là game thủ đầu tiên trên thế giới đạt 10.000 MMR. Sau đó lần lượt Miracle-, Arteezy, RAMZES666 mới vươn tới trình độ này. Vào thời điểm vươn đến con số 10.000, Abed đang ở Bắc Mỹ thi đấu cho Team Onyx và Digital Chaos.

Ngôi sao Esports sáng nhất tại SEA Games 2019, thần đồng Dota 2 siêu đẹp trai của Philippines lại vừa cán mốc 10.000 MMR - Ảnh 2.

Chân dung Abed, tuyển thủ Dota 2 người Philippines được coi là thần đồng "ngàn năm có một".

Ngôi sao Esports sáng nhất tại SEA Games 2019, thần đồng Dota 2 siêu đẹp trai của Philippines lại vừa cán mốc 10.000 MMR - Ảnh 3.

Abed (trái) từng có thời gian đi theo và học hỏi Jimmy "Demon" Ho, một trong những tài năng Dota 2 người Việt Nam nổi tiếng nhất lịch sử.

Sự nghiệp của Abed chính thức bắt đầu từ năm 2016, khi anh lọt vào mắt xanh của những tuyển trạch viên của Execration. Chứng kiến những pha thể hiện vị tướng Meepo và Invoker của Abed, nhiều đội tuyển hàng đầu thế giới đã trải thảm mời anh về đội.

Hiện tại, Abed đang khoác áo Fnatic, đội thứ 6 giành quyền tham dự giải đấu The International lớn nhất trong năm, cũng là sân chơi khép lại mùa giải 2018-19.

Trong bối cảnh Dota 2 được đem vào làm bộ môn thi đấu tại SEA Games 2019 ở Philippines, chắc chắn Abed sẽ là niềm hi vọng số một của đội chủ nhà. Nhìn qua về thực lực của những đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á có thể nhận thấy rằng Philippines đã cầm chắc tấm huy chương vàng của bộ môn này.