Ngôi sao của U23 Indonesia từng bạo hành bạn gái đối mặt án tù 7 năm vì tội truy sát gây thương tích nặng

HIẾU LƯƠNG , 18:29 05/04/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Saddil Ramdani, một tuyển thủ U23 Indonesia, bị coi là nghi phạm trong một cuộc truy sát. Anh hiện đang bị cơ quan cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Tiền vệ sinh năm 1999 bị tình nghi liên quan đến một cuộc truy sát gây thương tích nặng cho một người có tên Irwan (25 tuổi). Cảnh sát trưởng tỉnh Kendari, Indonesia cho biết thông tin trên báo chí địa phương. Sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận xứ sở vạn đảo.

"Saddil Ramdani trở thành nghi phạm trong vụ án sau khi chúng tôi nâng mức điều tra. Việc giam giữ anh ta là quyền của điều tra viên", đội trưởng Muhammad Sofyan Rosyidi thuộc đội điều tra tỉnh Kendari nói.

 - Ảnh 1.

Saddil Ramdani là thành viên đội tuyển U22 Indonesia dự SEA Games 2019. Ảnh: Detik.

Irwan được xác định bị rách đầu, môi. Cảnh sát cũng cho biết họ đã lấy lời khai từ 5 nhân chứng trước khi xác định Ramdani là nghi phạm. Nếu bị xác định có tội, Ramdani có thể đối mặt với án phạt 7 năm tù.

Trước đó, Saddil Ramdani từng dính vào vụ việc ngược đãi bạn gái cũ. Vụ việc sau đó được dàn xếp ổn thoả nhưng cũng nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ Indonesia.

Sau những sự việc này, Ramdani được cho là có xu hướng bạo lực và có thể phải thực hiện các khoá điều trị tâm lý.

 - Ảnh 2.

Saddil Ramdani được cho có khuynh hướng bạo lực. Ảnh: Bola.

Tiền vệ 21 tuổi từng cùng đội tuyển U22 Indonesia tham dự SEA Games 2019 và lọt vào đến chung kết nhưng thất bại trước U22 Việt Nam với tỷ số 0-3. Trước đó, ở vòng bảng, U22 Indonesia cũng để thua với tỷ số 1-2.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cho hay: "Một cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia phải là tấm gương và hình mẫu cho các cầu thủ bóng đá khác cũng như cộng đồng xã hội. Trường hợp của Saddil Ramdani trở thành một bài học quý giá để những điều tương tự không lặp lại với những cầu thủ khác trong tương lai".