Ngôi sao của Indiana Pacers cùng nhiều cầu thủ khác được xác định dương tính với Covid-19

NHẬT PHẠM , 07:46 25/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chỉ trong vòng ít ngày, NBA đã phải hứng chịu một đợt tấn công mới đến từ đại dịch Covid-19 và lần này đến lượt Malcolm Brogdon, ngôi sao của Indiana Pacers và Jabari Parker.

Theo thông báo đến từ phóng viên J. Michael của tờ The Indianapolis Star Tribune, ngôi sao của đội bóng Indiana Pacers là Malcolm Brogdon đã chính thức có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

"Tôi cảm thấy ổn và đang phối hợp với các bác sĩ để tiến hành những biện pháp cần thiết. Tôi vẫn sẽ lên đường cùng các đồng đội đến thi đấu tại Orlando", ngôi sao 27 tuổi trả lời với truyền thông.

Ngôi sao của Indiana Pacers cùng nhiều cầu thủ khác được xác định dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Sự vắng mặt của Malcolm Brogdon sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn đầu của Indiana Pacers trong ngày trở lại.

Không chỉ có Malcolm Brogdon, tiền phong của đội Sacramento Kings là Jabari Parker cũng đã được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Thông báo này vừa được đăng tải trên tài khoản của đội bóng miền Tây cách đây ít phút.

Đã có đến 9 cầu thủ có kết quả dương tính với Covid-19 chỉ trong vài ngày vừa qua. Trước đó, trung phong Nikola Jokic của Denver Nuggets cũng đã được xác định nhiễm bệnh ở quê nhà Serbia. Có thêm 2 cầu thủ của Phoenix Suns và 4 cầu thủ thuộc một đội bóng giấu tên ở miền Tây cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Điều đáng chú ý là cả 9 trường hợp kể trên đều rơi vào các đội bóng sẽ tham dự phần còn lại của mùa giải 2019-2020 tại Orlando. Cả Malcolm Brogdon và Jabari Parker đều tuyên bố mình sẽ hội quân cùng các đồng đội khác tại Walt Disney World ngay sau khi bình phục từ căn bệnh này.

Ngôi sao của Indiana Pacers cùng nhiều cầu thủ khác được xác định dương tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Jabari Parker là trường hợp mới nhất gia nhập danh sách dương tính với Covid-19.

Hiện tại, Indiana Pacers đang đứng ở vị trí thứ 5 của miền Đông và tràn trề cơ hội đi sâu vào vòng Playoffs, nhất là sau khi họ đã có sự trở lại của Victor Oladipo sau chấn thương. Tuy nhiên, sự thiếu vắng Malcolm Brogdon ở giai đoạn đầu của họ sẽ khiến Pacers gặp nhiều khó khăn hơn trước.

Trong khi đó, tình cảnh của Sacramento Kings lại tệ hơn rất nhiều. Họ đang đứng ở vị trí 11/13 đội miền Tây, cách vị trí thứ 8 đến 4 trận thắng và gần như sẽ khó có cơ hội lọt vào vòng Playoffs 2020.