Cập nhật: Cuộc cạnh tranh top 4 kỳ quặc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh chính thức kết thúc

NGUYỄN ANH DŨNG , 13:00 06/05/2019 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

"Đó là cuộc đua mà dường như không ai muốn chiến thắng", Sky Sports đã nhận định như vậy. Bốn đội Tottenham, MU, Chelsea và Arsenal thi nhau ngã ngựa trong mấy vòng gần đây, nhưng rồi chỉ cần thắng một trận, Chelsea đã có vé top 4 để dự Champions League mùa sau.

Cập nhật: Cuộc cạnh tranh top 4 kỳ quặc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh chính thức kết thúc - Ảnh 1.

Chelsea và Tottenham chắc suất top 4, trong khi Arsenal còn cửa vô địch Europa League để được tham dự Champions League mùa tới.

Tối 5/5 (giờ Việt Nam), Chelsea, Arsenal và Tottenham cùng ra sân thi đấu vòng 37 giải Ngoại hạng Anh. Sau mấy vòng "nhường nhau quyết liệt", cuối cùng cuộc đua chính thức ngã ngũ. Chỉ có một đội được nở nụ cười.

MU hòa thất vọng trước Huddersfield, đội bóng đã xuống hạng, qua đó chính thức đóng sập cánh cửa dự Champions League. Arsenal cũng chẳng khá hơn, họ để Brighton cầm hòa. Chỉ 1 điểm thu được, Arsenal nhìn Chelsea, đội thắng 3-0 để tự quyết số phận của mình, chính thức giành suất đi Champions Leagua mùa sau.

Trong khi cuộc đua song mã Man City – Liverpool cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt với những bước tiến liên tục của cả hai đội, thì cuộc đua top 4 cho thấy dường như không đội nào muốn thắng để có một suất dự Champions League mùa tới, đặc biệt trong 4 trận đấu gần đây. Dân mạng gọi vui đó là hội chứng "sợ top 4".

Sau 4 vòng vừa qua, 4 đội MU, Arsenal, Chelsea, Totteham tổng cộng chỉ giành được 19 điểm trên 48 điểm tối đa. Tổng số trận thắng là... 3 trận, thua đến 8.

Cập nhật: Cuộc cạnh tranh top 4 kỳ quặc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh chính thức kết thúc - Ảnh 2.

Trong 4 đội này, Arsenal và Tottenham chơi tệ nhất. Arsenal đã thua 3 trận liên tiếp, còn Tottenham thua 3 trong 4 trận gần đây.

Càng về cuối mùa giải, những ứng viên tham gia đua top 4 càng bộc lộ nhiều vấn đề. Khi về cuối mùa giải, 4 CLB gặp vấn đề nghiêm trọng ở đội hình vì những ca chấn thương, còn cầu thủ trụ cột đuối sức. Ba trong bốn đội đang phải thi đấu ở đấu trường châu Âu. Điều này cũng phần nào phản ánh thực lực hạn chế của 4 đội.

Mặt khác, trong thời gian vừa qua, họ cũng phải chạm trán với những đối thủ có máu mặt. Ví dụ Arsenal thua cả Wolverhampton và Leicester. Bộ đôi này là chuyên gia tiêu diệt ông lớn.

Cập nhật: Cuộc cạnh tranh top 4 kỳ quặc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh chính thức kết thúc - Ảnh 3.

Man City thắng 12 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, trong khi Liverpool cũng thắng 10 trong 12 trận gần đây.