Ngoại binh Thanh Hoá khen nức nở Xuân Trường dù đội nhà vừa thua tức tưởi HAGL

Hiếu Lương , 21:50 29/07/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Errol Stevens (Thanh Hoá) bày tỏ niềm phấn khích và giữ nguyên sự ngạc nhiên khi theo dõi Xuân Trường và cầu thủ HAGL thi đấu. Đáng chú ý hơn, đội bóng của Stevens là Thanh Hoá vừa thua sát nút 2-3 trước HAGL ở vòng 18 V.League 2019.

Ngoại binh người Jamaica viết trên facebook cá nhân: "Dù chụp chung tấm hình này nhưng tôi không có nhiều thời gian để kể cho cậu nghe câu chuyện. Sự thật là năm 2015 khi tôi lần đầu tham gia V.League (khoác áo Hải Phòng), tôi vẫn nhớ rất rõ hồi đó cậu còn rất trẻ, mặc dù chúng tôi thắng 1-0 nhưng tôi thật sự ngạc nhiên về trình độ đẳng cấp của lứa trẻ đội cậu. Chúng tôi cố dành bóng nhưng không thể.

Ngày hôm qua khi quan sát cậu thi đấu, mặc dù rất buồn vì đội nhà thua nhưng tôi vẫn đánh giá cao trình độ đẳng cấp của các cậu. Hãy nỗ lực để tiếp tục tiến bộ, những chàng trai có tính cách hết sức khiêm nhường".

 - Ảnh 1.

Stevens chụp ảnh chung với Xuân Trường và bày tỏ sự ngưỡng mộ với tiền vệ 24 tuổi. Ảnh: FBNV.

 - Ảnh 2.

Xuân Trường ghi hai bàn thắng đẹp mắt giúp HAGL đánh bại Thanh Hóa của Stevens ở trận đấu tối 28/7. Ảnh: Huyền Phạm.

Trên sân là đối thủ, ngoài đời, Stevens lại bày tỏ sự yêu mến với các cầu thủ HAGL. Errol Stevens vừa ca ngợi đẳng cấp, trình độ kỹ thuật, vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ về tính cách của Xuân Trường và các cầu thủ HAGL.Thời Stevens còn khoác áo Hải Phòng, Stevens cũng không ít lần đánh giá cao trình độ của các cầu thủ thuộc đội bóng phố Núi.

Errol Stevens sinh năm 1986, là cái tên không xa lạ với bóng đá Việt Nam, đặc biệt, khi anh vướng vào lùm xùm hợp đồng với Chủ tịch Trần Mạnh Hùng của CLB Hải Phòng. Stevens bị tố vô kỷ luật, bị phạt tiền và không cho thi đấu. Đáp trả lại động thái ấy, Stevens bỏ về Jamaica cùng vợ và hai con trai, sau đó, anh kiện Chủ tịch CLB Hải Phòng ra FIFA.

Chung cuộc, FIFA kết luận Chủ tịch Trần Mạnh Hùng và CLB Hải Phòng có lỗi, vi phạm hợp đồng lao động và phải hoàn trả toàn bộ số tiền lương chưa thanh toán trong hợp đồng 2 năm cho Stevens. Tổng số tiền được cho rơi vào khoảng 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ đồng).

Án phạt được công bố từ ngày 4/7/2019 và Hải Phòng có 45 ngày để chấp hành hoặc kháng cáo. Sau thời hạn trên, nếu không thanh toán đầy đủ, Hải Phòng có thể bị cấm chuyển nhượng 3 năm và nặng hơn là cấm thi đấu.

Hà Nội - Hải Phòng 40_TuanMark

Stevens trong màu áo Hải Phòng

Trước đó, Stevens từng vướng vào scandal khác như quay video chửi bới ngay trước phòng chủ tịch Trần Mạnh Hùng của Hải Phòng. Lý do được anh đưa ra là người đứng đầu đội bóng đất cảng không đưa cho anh hợp đồng lao động để anh hoàn tất thủ tục làm hộ chiếu cho con trai mới sinh.

Sau khi được FIFA xử thắng kiện, Stevens được tự do chuyển nhượng. Anh quay trở lại Việt Nam và đầu quân cho CLB Thanh Hoá. Đội bóng xứ Thanh có cuộc chạm trán HAGL ở vòng 18 V.League 2019 diễn ra tối 28/7 nhưng Stevens không thể tham gia vì gặp chấn thương. Tuy nhiên, việc được theo dõi hai đội thi đấu cũng khơi gợi nhiều cảm xúc, sự ấn tượng với những cầu thủ giàu kỹ thuật bên phía HAGL.