Nghệ sĩ Freestyle biểu diễn tâng bóng ở độ cao 3.000 mét

PHỤNG HIẾU , 13:56 05/10/2018 | Hậu trường

Chia sẻ

Bộ đôi Brown và Farnworth từng nắm giữ nhiều kỷ lục thế giới về bóng đá biểu diễn tiếp tục để lại ấn tượng mạnh bằng thử thách thể hiện kỹ năng trong hoàn cảnh bị treo lơ lửng trên không trung.

Ngày 4/10, hai nghệ sĩ Kieran Brown và John Farnworth đã tạo ra một cú sốc lớn với màn biểu diễn tâng bóng trên khinh khí cầu ở độ cao 3.000 m so với mặt đất. Dù thực hiện thử thách một cách dễ dàng, bộ đôi này phải thừa nhận rằng đó là màn biểu diễn "đáng sợ" và "khó khăn" nhất họ từng trải qua.

Ban đầu khi nhận được lời mời từ Brown, Farnworth nghĩ rằng anh sẽ chỉ phải tâng bóng ở trong khinh khí cầu. Tuy nhiên, thử thách này yêu cầu cả 2 nghệ sĩ phải thể hiện kỹ thuật của mình trong bối cảnh bị treo lơ lửng trên không trung. Địa điểm được chọn là dãy núi Alps tại Áo.

Farnworth, 32 tuổi, từng là một nghệ sĩ đường phố ấp ủ ước mơ đổi đời với chương trình Britain's Got Talent. Tuy nhiên sau khi bị loại ở vòng bán kết năm 2009, anh chuyển sang làm một kênh Youtube riêng và gặt hái được nhiều thành công. Sau này, Farnworth được chọn làm gương mặt đại diện của hãng camera GoPro, chuyên thực hiện thử thách đặc biệt với trái bóng.

Trước khi cùng Brown phô diễn kỹ thuật trên không trung, Farnworth từng tâng bóng từ chân nút Everest đến trại tập trung có độ cao 5.486 m so với mực nước biển trong vòng 9 ngày. Toàn bộ số tiền kiếm được từ thử thách này đã được anh đem đi làm từ thiện.

Hành trình tâng bóng từ chân núi Everest lên trại tập trung của Farnworth.