Ngày về New York của Carmelo Anthony đang đến gần?

VƯƠNG HÃN , 14:11 30/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Hall of Famer tương lai, Carmelo Anthony đang đứng trước cơ hội trở lại thi đấu đỉnh cao ở NBA sau khi cả New York Knicks và Brooklyn Nets đều đang có những động thái đầu tiên để chèo kéo anh về đội của mình.

Thị trường chuyển nhượng năm nay đã đi đến hồi kết và hầu như những siêu sao đều đã bước vào trại tập huấn nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng một Hall of Famer tương lai như Carmelo Anthony lại vẫn đang chịu cảnh thất nghiệp. Lần gần nhất ra sân của anh đã là từ cuối năm ngoái trong màu áo Houston Rockets.

1

Cơ hội tái xuất NBA bất ngờ rộng mở trước mắt Melo.

Tuy nhiên có vẻ đó sắp trở thành câu chuyện của quá khứ khi New York Knicks đang lên kế hoạch đưa anh trở về mái nhà xưa. Được biết đội chủ sân Madison Square Garden đã ngỏ lời mời Melo đến tham dự buổi thử việc không chính thức bằng một trận đấu 5-5. Dự kiến trận đấu sẽ được diễn ra vào thứ 5 đến tại đại học Colombia, New York.

Sau khi để mất Kevin Durant và Kyrie Irving vào tay kình địch cùng thành phố Brooklyn Nets, Knicks đã chuyển sang "Kế hoạch B" với những Julius Randle, Bobby Portis, Taj Gibson, Reggie Bullock, Elfrid Payton và Wayne Ellington. Tất cả sáu cầu thủ đều là những sự bổ sung chất lượng, thế nhưng không ai trong số đó là những ngôi sao mà người hâm mộ kỳ vọng. Chính vì thế ban lãnh đạo đội bóng đã tính đến phương án mời trở lại biểu tượng của đội bóng một thời, Melo.

2

Carmelo Anthony đang đứng trước cơ hội trở về New York Knicks.

Tuy nhiên để có được Melo, Knicks vẫn phải hết sức dè chừng với Brooklyn Nets khi họ cũng đang để mắt đến ngôi sao 35 tuổi. . Với việc Durant sẽ bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2019/2020 vì chấn thương, đội chủ sân Barclay Center đang lên kế hoạch chiêu mộ một ngôi sao tấn công để chia lửa cùng Irving.

Với tình cảnh "xế chiều" như hiện tại, đã không còn nhiều cầu thủ chất lượng mà Nets có thể tìm được và khi đó cơ hội đã đến với Melo. Đó là lý do mà cả Durant và Irving đều đang hối thúc Nets nhanh chóng ký hợp đồng với Melo trước khi quá muộn. Với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình, anh hứa hẹn sẽ là một trợ thủ đắc lực cho Irving ở mùa giải tới nếu anh chấp nhận dẹp bỏ cái tôi cá nhân.

3

Hoặc thi đấu cho Brooklyn Nets.

Melo được biết đến là một cầu thủ có cái tôi cực lớn, dù đã bước sang tuổi 35 thế nhưng Melo vẫn không muốn nhường lại vị trí của mình cho bất kỳ ai. Ngôi sao 10 lần tham dự All-Star mong muốn được đánh chính ở bất kỳ đội bóng nào anh thi đấu và cho đến hiện tại vẫn vậy. Cũng chính tính cách cao ngạo đó khiến anh phải chịu cảnh thất nghiệp dẫu đẳng cấp và kinh nghiệm của anh vẫn còn đó.

Hy vọng Melo có thể dẹp bỏ cái tôi ích kỷ của mình để hòa nhập với NBA thế hệ mới, qua đó có cơ hội trở lại với môi trường bóng rổ đỉnh cao một lần nữa. Giờ đây cơ hội đã đến với anh và nếu vẫn không thể trở lại, có lẽ đã đến lúc Melo nên tính đến chuyện giải nghệ.