Ngập trong khủng hoảng, Barca vẫn gây tranh cãi khi góp 4 cái tên trong danh sách đề cử đội hình tiêu biểu 2021

Trần Giang , 12:48 15/12/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Danh sách đề cử đội hình tiêu biểu 2021 do FIFPRO (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới) bình chọn đang gây tranh cãi với nhiều sự vắng mặt.

Video giới thiệu từng ứng viên trong danh sách đề cử đội hình tiêu biểu năm 2021 của FIFA FIFPRO

FIFA vừa công bố 23 ứng cử viên cạnh tranh suất vào đội hình tiêu biểu 2021. Ruben Dias, Jorginho và Edouard Mendy có lần đầu tiên được điền tên. Dani Alves là cái tên gây tranh cãi nhất. 

Trong năm vừa qua, thành tích nổi bật nhất của lão tướng sinh năm 1983 chỉ là giữ chức đội trưởng trong hành trình đưa Olympic Brazil giành huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic 2020. 

Tuy nhiên, sân chơi được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản lại không thuộc hệ thống giải đấu chính thức của FIFA. Ngoài Alves, nhiều khán giả cũng cảm thấy khó hiểu khi danh sách này lại có tên Jordi Alba, Frenkie De Jong và Sergio Busquets - 3 cầu thủ đang phải trải qua một năm 2021 vô cùng tồi tệ của Barca. 

Danh sách đề cử đội hình tiêu biểu 2021 của FIFA FIFPRO gồm 3 thủ môn, 6 hậu vệ, 6 tiền vệ và 8 tiền đạo

Trong khi đó, Mohamed Salah - siêu sao đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng Quả bóng Vàng 2021 lại không có tên trong danh sách đề cử của FIFA FIFPRO. Nhóm cầu thủ Chelsea giúp The Blues lên ngôi vô địch Champions League (Antonio Rudiger, Thiago Silva, Ben Chilwell, Mason Mount, Reece James và thủ quân Cesar Azpilicueta) cũng không góp mặt. 

Đặc biệt, Mount và James còn cùng tuyển Anh tiến vào tới trận chung kết Euro 2020. Giorgio Chiellini - đội trưởng của Italy trong hành trình lên đỉnh châu Âu và Joshua Kimmich, Toni Kroos, Alphonso Davies là 4 sự vắng mặt đáng tiếc khác. 

Trong 17 năm vừa qua, danh sách đề cử đội hình tiêu biểu năm của FIFA FIFPRO có tới 55 cầu thủ. Nhưng tới năm nay, danh sách này được rút gọn xuống 23 cái tên. Từ 23 gương mặt này, 11 cầu thủ sẽ được chọn vào đội hình xuất sắc nhất năm.

Đội hình này bao gồm 1 thủ môn, 3 hậu vệ, 3 tiền vệ, 3 tiền đạo. Suất còn lại thuộc về 1 cầu thủ không phải thủ môn có số phiếu bầu cao nhất tiếp theo. Kết quả được công bố trong lễ trao giải The Best (diễn ra ngày 17/1/2022 ở Zurich, Thụy Sỹ).

Theo FIFA, có khoảng 25.000 cầu thủ đến từ 70 Liên đoàn bóng đá trên thế giới tham gia bầu chọn. Quá trình bình chọn bắt đầu vào tháng 8 và kéo dài 5 tuần. Danh sách ban đầu có 250 cầu thủ, sau đó được lược bỏ bớt, còn 23 gương mặt.

Cầu thủ bầu chọn được phép tự thêm tên của người khác vào danh sách rút gọn nếu anh này không góp mặt trong danh sách ban đầu.