Neymar vội trở lại Barcelona nhưng với lý do khiến các culé phải lắc đầu ngao ngán

THÀNH AN , 12:33 27/09/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cách đây chừng vài tuần, thông tin Neymar đáp chuyến bay trở lại Barcelona chắc chắn sẽ khiến một bộ phận các culé (CĐV Barca) mừng vui. Nhưng hiện tại, điều đó chỉ mang đến nỗi thất vọng.

Ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ với PSG tại vòng 7 Ligue 1 diễn ra rạng sáng 26/9, Neymar cùng cha mình và các luật sư tức tốc lên chuyên cơ bay thẳng tới Barcelona. Nhưng không phải vì bản hợp đồng ký nháy nào với đội chủ sân Camp Nou, đó đơn giản chỉ là chuyến trở về dự phiên tòa kiện CLB cũ… quỵt tiền.

Cụ thể, sau khi gia nhập PSG ở mùa hè 2017, Neymar cho rằng Barcelona mới chỉ trả cho anh 14,1 triệu euro trong tổng số 26 triệu euro theo điều khoản "lòng trung thành" đã ký với Blaugrana ở bản giao kèo gần nhất. Tuy nhiên, phía Barca khăng khăng khẳng định sẽ không trả khoản tiền 11,9 triệu euro còn lại do tiền đạo người Brazil đã vi phạm cam kết, không ở lại cho đến đáo hạn hợp đồng vào mùa hè 2022.

 - Ảnh 1.

Neymar xuất hiện ở phi trường Barcelona ngày 26/9. Ảnh: Daily Mail.

Không cảm thấy thỏa đáng, Neymar kiên quyết đâm đơn ra tòa án thành phố Barcelona. Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ việc sẽ diễn ra vào lúc 9h45 ngày 27/6 (giờ địa phương).

Sự việc có thể đã được giải quyết êm thấm nếu trong hè qua, Neymar và Barcelona đạt được mục tiêu tái hợp. Nhưng do không thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng khổng lồ từ PSG và bản thân trong giới lãnh đạo sân Camp Nou cũng không đồng lòng về kế hoạch chiêu mộ trở lại ngôi sao người Brazil, thương vụ dần đi vào ngõ cụt.

Không rõ có phải vì quá tập trung cho kế hoạch đòi lại tiền từ đội bóng cũ hay không, Neymar đã thi đấu khá mờ nhạt và cùng các đồng đội nhận thất bại gây sốc 0-2 ngay trên sân nhà trước Reims ở vòng 7 Ligue 1. Từ vị thế của một trong những ngôi sao được săn đón nhất, giờ đây, Neymar lại trở thành kẻ đáng ghét nhất trong mắt cả CĐV PSG lẫn Barca.