Nếu đang ở giữa tuổi trẻ chông chênh, hãy nghe Đức Huy tâm sự để biết nên làm gì

PHẠM HUYỀN , 21:33 28/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền vệ Phạm Đức Huy được fan yêu mến không chỉ bởi tài năng trên sân bóng. Anh còn được biết đến với những châm ngôn, câu chuyện truyền cảm hứng đến những người trẻ đồng trang lứa.

Đức Huy: "Lúc chán nản hãy nghĩ về lý do bắt đầu theo đuổi ước mơ".

Nếu theo dõi Phạm Đức Huy từ lâu, chắc hẳn fan không xa lạ gì với những quan điểm, góc nhìn sâu sắc của tiền vệ người Hải Dương. Chẳng hạn lần anh khuyên nhủ đàn em chơi bóng thì phải tập trung, những cái bên lề như đóng quảng cáo, tham gia show thì khi nào nghỉ hãy làm. Hay cách Đức Huy khuyên các fan nữ dù có thần tượng cầu thủ cũng hãy chung thủy với người yêu của mình vì đó mới là người trân trọng, yêu thương và luôn ở cạnh bên.

Gần đây, khi tham gia một chương trình giao lưu với sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội, "Hoàng tử quốc dân" tiếp tục có những chia sẻ ấn tượng dành cho những chàng trai, cô gái đang ở cái chông chênh của tuổi trẻ.

"Cầu thủ bóng đá để đi lên thành cầu thủ chuyên nghiệp hay một tuyển thủ Quốc gia thì phải trải quá nhiều khó khăn. Có những thời điểm mà thật sự mình cảm thấy chán. Nhưng mà mình nghĩ mình không thể từ bỏ. Khi mình chán, mình nghĩ đến lý do để bắt đầu. Và mình tiếp tục cố gắng hơn nữa để có ngày hôm nay", Đức Huy dẫn ra câu chuyện của bản thân để chứng minh cho triết lý sống của mình.

Nếu đang ở giữa tuổi trẻ chông chênh, hãy nghe Đức Huy tâm sự để biết nên làm gì - Ảnh 2.

Sự lạc quan, vui vẻ và tinh thần luôn cố gắng, cầu tiến của Đức Huy truyền cảm hứng cho các fan. Ảnh: Phạm Huyền.

Đức Huy từng nôn khan trên sân thi đấu, trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines trên SVĐ Mỹ Đình. Chứng trào ngược dạ dày khó chịu đeo bám anh từ những ngày đầu tập trung đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Không kể đến những chấn thương, đau đớn khi va chạm trên sân. Anh vẫn cố gắng cống hiến đến phút cuối cùng. Giải đấu khép lại, anh cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á. Năm 2018, Huy 23 tuổi và là một người trẻ có khả năng truyền cảm hứng trên mạng xã hội.

Tuổi đôi mươi là quãng thời gian đẹp đẽ, tuyệt vời nhất của đời người. Nhưng nó cũng đầy chông chênh, lưỡng lự. Theo đuổi đam mê chưa bao giờ dễ dàng. Đôi khi áp lực khiến người ta mệt mỏi và muốn buông bỏ. Bạn sẽ lựa chọn thế nào? Tìm một con đường khác dễ dàng hơn? Hay cố gắng nhiều hơn để tháo gỡ khó khăn? Đức Huy nghĩ đến lý do bắt đầu để tiếp tục nỗ lực.

Những ngày cuối năm 2018, tôi có gặp gỡ một vài người bạn. Những cô gái chàng trai mới ra trường, chưa có một chỗ đứng trong công việc mà mình lựa chọn, hoặc cũng đang cần mẫn mỗi ngày làm công việc không đúng đam mê. Tôi chợt thấy "nể" cậu bạn Đức Huy. Khó khăn trong đời ai cũng có, nhưng trưởng thành và thành công trong khó khăn mới đáng để học hỏi và noi theo.