NBA hành động thay vì nói suông: Thành lập quỹ gần 7.000 tỷ đồng, cam kết hỗ trợ cộng đồng người da màu tại Mỹ

HUY PHẠM , 12:50 06/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau khi sử dụng công cụ truyền thông của giải đấu để lan tỏa thông điệp nhân quyền, cuối cùng NBA cũng có những động thái thiết thực nhằm cải thiện những khó khăn mà cộng đồng người da màu đang đối mặt.

Kể từ ngày NBA tái khởi tranh tại Orlando, NHM đã quen thuộc với phong trào đấu tranh ôn hòa vì quyền lợi người da màu trong khuôn khổ giải đấu. Điển hình là hành động quỳ gối hát quốc ca của đông đảo các cầu thủ, trọng tài và BHL các đội bóng. Cùng với đó là 85% cầu thủ lựa chọn đưa các thông điệp xã hội lên trên áo đấu.

giannis.jpg
ZUTRTL7CMRESRD2DWIQ67W2LV4.jpg

Thay vì để tên mình như thông thường, nhiều cầu thủ NBA lựa chọn để thông điệp đằng sau áo đấu.

Ảnh 2.

Việc quỳ gối hát quốc ca đã trở nên phổ biến, tuy nhiên không phải VĐV nào cũng đấu tranh theo cách này.

Mới đây, BĐH giải đấu đã bắt tay với Hiệp hội các cầu thủ NBA thành lập ra một quỹ tài chính. Hằng năm, mỗi đội sẽ đóng góp 1 triệu USD (tương đương hơn 23 tỷ VNĐ), tổng cộng quỹ là 30 triệu USD (xấp xỉ 700 tỷ VNĐ) mỗi năm. Trước mắt trong 10 năm tới, khoản đóng góp của các đội vào quỹ sẽ có tất cả 300 triệu USD (tương đương với gần 7.000 tỷ VNĐ).

Mục tiêu của quỹ NBA là thúc đẩy kinh tế trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi thông qua việc cung cấp những chương trình giáo dục, học bổng và cơ hội việc làm. Hiệp hội các cầu thủ NBA và BĐH giải đấu đặc biệt hướng đến thế hệ trẻ trong cộng đồng da màu tại Mỹ nhằm định hướng tương lai cho cả cộng đồng nói chung.

Ảnh 3.

Bảo vệ và phát triển cộng đồng của mình là mong muốn của rất nhiều ngôi sao NBA.

Phát biểu về điều này, ủy viên NBA Adam Silver cho biết: "Giải đấu cùng với các cầu thủ có chung mong muốn thúc đẩy những cơ hội phát triển kinh tế cho người da màu tại Mỹ. Hy vọng là quỹ tài chính này có thể cung cấp nguồn lực cần thiết cho sự phát triển của cộng đồng này".

Chủ tịch Hiệp hội các cầu thủ NBA-Chris Paul, khẳng định rằng quỹ NBA là công cụ để hiện thực hóa những mục đích đằng sau phong trào "Black Lives Matter". Giám đốc Hiệp hội, bà Michele Roberts, cũng thay mặt các cầu thủ và lên tiếng: "Nhờ vào nguồn lực và nền tảng sẵn có của NBA, chúng tôi có năng lực để thực hiện những chính sách thiết thực với mục đích đảm bảo công bằng cho cộng đồng của mình".

Đáng chú ý, chủ tịch đội bóng Washington Wizards, ông Ted Leonsis quyết định đóng góp thêm vào quỹ này 1 triệu đô la mỗi năm trong 10 năm tới.

Ảnh 4.

"Số tiền này sẽ được đóng góp trực tiếp cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi tại Washington và nó ảnh hưởng tích cực đến từng khu vực mà chúng ta đang sống", ông Leonsis chia sẻ.

Việc ra mắt quỹ từ thiện này đã thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của đại gia đình NBA trong công cuộc đẩy lùi vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn đang diễn ra tại Mỹ. Đây được cho là một nước đi tích cực và đáng chú ý nhất của BĐH cũng như giới thượng tầng giải đấu trong mùa giải năm nay.