NBA cho phép một số đội bóng mở lại trung tâm tập luyện kể từ đầu tháng 5

HUY PHẠM , 08:01 26/04/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Một tín hiệu khả quan trong nỗ lực hoàn thành nốt phần còn lại của mùa giải 2019/20 sau khoảng thời gian tạm hoãn vì sự tấn công của Covid-19.

NBA cho thấy những tín hiệu lạc quan đầu tiên trong kế hoạch đưa mùa giải 2019-2020 trở lại. Sau khi buộc phải tạm hoãn kể từ ngày 11/3, Ban điều hành giải đã cho phép một số đội mở lại trung tâm tập luyện của họ kể từ ngày 1-5, thứ Sáu tuần tới (theo giờ Mỹ).

NBA cho phép một số đội bóng mở lại trung tâm tập luyện kể từ đầu tháng 5 - Ảnh 1.

Quyết định này phần nào cho thấy sự tích cực trong những cố gắng của BDDH giải đấu trong kế hoạch đưa mùa giải trở lại.

Theo ký giả Adrian Wojnarowski của ESPN, giải đấu cho phép một số đội bóng tại các bang nơi chính quyền địa phương đã nới lỏng lệnh cách ly tại nhà mở lại trung tâm tập luyện. Tuy nhiên, việc tập luyện cá nhân sẽ được ưu tiên, tập theo nhóm đông người vẫn bị cấm. Hiện tại một số bang như Georgia, Oklahoma và Alaska của Mỹ đã nới lỏng lệnh phong tỏa.

Đối với một số đội bóng nằm ở các bang có ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, NBA cũng có kế hoạch làm việc nhằm đưa ra các thỏa thuận khác nhau để cho phép các cầu thủ có thể tập luyện.

Quyết định trên không đi kèm với những thông tin về lịch trình trở lại của mùa giải 2019/20. Theo ký giả Adrian Wojnarowski, ủy viên Adam Silver và sở hữu của các đội bóng đều cho rằng cần thêm thời gian để có cái nhìn rõ ràng trước khi đưa ra quyết định về phần còn lại của mùa giải.

NBA cho phép một số đội bóng mở lại trung tâm tập luyện kể từ đầu tháng 5 - Ảnh 2.

Nếu như không bị hoãn lại bởi Covid-19, vòng Playoffs mùa giải năm nay đáng lẽ đã khởi tranh từ giữa tháng 4. Ảnh: Clutchpoints.

Trước đó, NBA từng được đề xuất phương án "25 ngày cho việc quay trở lại", trong đó các cầu thủ sẽ tập luyện riêng trong 11 ngày trước khi cũng nhau hội quân trong 14 ngày để làm quen lại với nhịp độ thi đấu tại NBA. Với quyết định mới này, ít nhất cũng cung cấp cho nhóm các cầu thủ không có phòng tập tại nhà có cơ hội quay trở lại tập luyện.

Theo nguồn tin từ ký giả Sam Amick của The Atheletic, NBA đã đưa ra một kế hoạch sơ bộ về việc tập luyện cũng như hội quân vào đầu tháng 6 và thi đấu trở lại vào tháng 7. Qua đó, loạt trận NBA Finals dự kiến sẽ diễn ra vào trung tuần tháng tháng 10. Cùng với đó, các trận đấu sẽ không có sự tham gia của khán giả.

Bên cạnh đó, giới thượng tầng của NBA gần như đều nhất trí với việc tập trung thi đấu tại một địa điểm trung lập nếu như giải đấu chính thức quay trở lại. Trong đó, địa điểm nhận được nhiều sự hưởng ứng nhất là thành phố Las Vegas.

NBA cho phép một số đội bóng mở lại trung tâm tập luyện kể từ đầu tháng 5 - Ảnh 3.

Las Vegas được đánh giá là địa điểm tập trung khả quan nhất cho tổ chức phần còn lại của mùa giải.

Ngoài ra, NBA cũng chưa chắc về việc có bỏ qua giai đoạn còn lại của Regular Season và thi đấu luôn vòng Playoffs hay không, hoặc thể thức Playoffs sẽ như thế nào vẫn chưa có quyết định chính thức.

Đại dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến vô cùng phức tạp tại Mỹ. Tính tới thời điểm sáng 26/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận 957.505 ca bị nhiễm Covid-19 và 54.160 trường hợp tử vong.