Nạn bán độ trong Dota 2 được đưa lên tầm cao mới: Tuyển thủ dùng hàng tá tài khoản giả để che mắt BTC nhưng không thể thoát được "lưới trời"

PHỤNG HIẾU , 17:27 04/09/2020 | Esport

Chia sẻ

Giải đấu Dota 2 lớn duy nhất diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới đang có dấu hiệu của nạn bán độ.

Một thông tin không mấy vui vẻ vừa được đăng tải trên diễn đàn Reddit của bộ môn Dota 2 bởi tài khoản Deanocide. Người này khẳng định rằng giải đấu OMEGA League khu vực châu Mỹ đã xuất hiện nạn dàn xếp tỉ số trận đấu và bán độ, trong đó đội tuyển liên quan trực tiếp là Xixihaha.

Cách lách luật táo tợn

Thông tin về đội tuyển này hiện rất ít, nhưng dựa vào thông số được lưu trữ trên Dotabuff, Deanocide phát hiện một điều rất đáng ngờ.

Nạn bán độ trong Dota 2 được đưa lên tầm cao mới: Tuyển thủ dùng hàng tá tài khoản giả để che mắt BTC nhưng không thể thoát được "lưới trời" - Ảnh 1.

12 đội tuyển tham dự Ancient League (ảnh cắt từ Liquipedia)

Trong suốt chiến dịch Ancient League (vòng loại của OMEGA League), các tuyển thủ của Xixihaha đã sử dụng 13 tài khoản khác nhau. Sau khi kiểm tra, đây toàn là những tài khoản smurfs được mua/mượn từ những game thủ có mức xếp hạng trên 8500 của khu vực Trung Quốc, hoặc có thể là chính các tuyển thủ Trung Quốc cố tình lập ra một đội tuyển ảo để bán độ ở giải đấu này.

Deanocide phát hiện một trong số những tài khoản ảo thuộc về Baidu_King, người từng thi đấu Dota 2 chuyên nghiệp, hiện đang làm tuyển thủ tự do.

Theo Deanocide, lý do Xixihaha sử dụng nhiều tài khoản ảo đến vậy là để che mắt BTC, cũng như giấu thân phận thật sự của họ. Một tài khoản ảo còn được đặt tên Ana, trùng với tuyển thủ từng 2 lần vô địch thế giới của OG.

Chơi 2 trận nhưng Xixihaha dùng rất nhiều tài khoản khác nhau (ảnh cắt từ Reddit)

Bằng chứng bán độ lần 1

Trong bài đăng của mình trên Reddit, Deanocide chỉ ra đầy đủ những bằng chứng cho thấy Xixihaha đã bán độ.

Đầu tiên là trong trận đấu với giữa Boonz&Goonz và Xixihaha. Thoạt nhìn trận đấu này tiết tấu bình thường, Xixihaha thắng ván 1 và 3, trong khi Boonz&Goonz thắng ván 2. Chỉ có điều ở ván 1 và 3, Xixihaha tỏ ra quá vượt trội so với Boonz&Goonz. Nhưng không hiểu sao trong ván đấu thứ 2 các tuyển thủ chủ chốt của Xixihaha lại chơi xuống phong độ trông thấy.

Theo Deanocide, Xixihaha lựa chọn những item rất khó hiểu, không liên quan đến ván đấu. Sand King lên thẳng Aghanim's Scepter, trái ngược hoàn toàn với meta Veil of Discord hiện giờ. Kunkka thi đấu ở vị trí support 4 thì cắm đầu cắm cổ đi farm để lên Spirit Vessel.

Điều khó hiểu là dù ván 1 Xixihaha thắng áp đảo như thế, tỉ lệ cá cược trên các website của Trung Quốc đều không đổi.

Bằng chứng bán độ lần 2 (táo tợn hơn)

Trong trận đấu với Pace University, Xixihaha tiếp tục bán độ. Vẫn theo kịch bản như trận với Boonz&Goonz, chỉ có điều họ tỏ ra bất chấp hơn.

Ván 1, Xixihaha thắng Pace University. Ván 2 sau khi nắm được khả năng đối thủ, họ giở trò ngay trong giai đoạn cấm chọn. Xixihaha cấm vào những vị tướng mà Pace University chẳng bao giờ sử dụng. Các vị tướng chủ chốt trong đội hình thì liên tục lao lên hiến mạng cho đối thủ.

Doom feed lần một, ít máu nhưng vẫn cố đứng last hit.

Đến lượt Rubick còn 1/3 máu vẫn cố trade hit với Bane.

Bane bị khóa trên đồi, Doom vẫn đi ra để "tự sát".

Bộ đôi Rubick và Doom tổng cộng đã hiến dâng cho Pace University 26 điểm hạ gục. Đương nhiên Xixihaha không có cơ hội giành thắng lợi trong một ván đấu như vậy. Để biết thêm chi tiết trận đấu này, mời ấn vào đây.

"Tôi không biết chuyện gì xảy ra với Xixihaha. Họ di chuyển không có định hướng rõ ràng, liên tục dâng mạng của mình cho đối thủ. Tôi cảm thấy họ không còn là chính mình nữa", BLV của Weplay chia sẻ.

Trong những trận đấu mà đôi bên thể hiện sự chênh lệch về mặt trình độ, đội tuyển bị đánh giá thấp hơn sẽ có odd (tỉ lệ) cao hơn. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì trong ván 2, Pace University lại được đánh giá cao hơn Xixihaha dù thua tức tưởi trong ván 1.

Sau cùng, Deanocide tự nhận mình là tuyển thủ của Pace University. Anh đã sử dụng Bane trong ván 2 với Xixihaha, nhận ra điều bất thường nên viết tâm thư tố cáo.

Đến thời điểm hiện tại, BTC giải đấu OMEGA League vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.