Nam Định trong chuỗi ngày "giông bão"

NGUYỄN ĐÌNH ANH , 04:24 13/09/2018 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Giông bão - cụm từ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng lúc này với CLB Nam Định. Họ chỉ hơn đội cuối bảng Cần Thơ đúng 1 điểm trong khi V-League còn 5 vòng đấu nữa sẽ hạ màn. Người hâm mộ đội bóng thành Nam có lẽ sẽ không muốn đội bóng quê hương phải xuống hạng, ngay mùa bóng lên chơi V-League sau 7 năm vắng bóng.

Nam Định và những trận cầu 6 điểm

21 vòng đấu đã qua, điều để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất của Nam Định có lẽ là sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV. Phải khẳng định rằng, không có CLB nào ở V-League có số người hâm mộ đến sân theo dõi nhiều như Nam Định.

Ấy vậy mà, sự thật luôn trêu ngươi, HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò lại là đội bóng có có thành tích sân nhà tệ hại nhất. Họ thua tới 5 trong tổng số 11 trận được chơi trên sân nhà mùa này. Tính đến vòng 21, Nam Định mới chỉ thắng 2 trận khi được thi đấu ở sân Thiên Trường, một kết quả trái ngược với sự chờ mong của những CĐV thành Nam.

Nam Định trong chuỗi ngày giông bão - Ảnh 1.

Nam Định mới chỉ thắng được 4 trận trong 21 vòng đấu đã qua. Họ xếp thứ 13 trên BXH với chỉ 17điểm có được. Ảnh: Tiến Tuấn

2 vòng đấu tới đây, CLB Nam Định sẽ phải làm khách trước Thanh Hóa và Hải Phòng. Chưa kể ở vòng đấu cuối cùng họ sẽ có trận chung kết ngược với Cần Thơ. Lịch thi đấu dày và nặng cộng thêm với những tác động ngoài chuyên môn khiến cho Hữu Định và đồng đội sẽ gặp muôn vàn khó khăn để trụ lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ: "CLB Nam Định sẽ quyết tâm cao nhất để trụ lại V-League. Mặc dù trong bóng đá không nói trước được điều gì trước nhưng với lợi thế tinh thần, đoàn kết của các cầu thủ, chúng tôi phải cố gắng đền đáp được sự chờ mong của người hâm mộ bóng đá thành Nam".

Nỗi niềm của vị chiến lược gia gốc Nam Định dường như là tâm trạng chung của rất nhiều người yêu mến đội chủ sân Thiên Trường. Họ yêu bóng đá, yêu con người và yêu sự cống hiến của Nam Định.

Họ có quyết tâm và đoàn kết nhưng sự khắc nghiệt của V-League không chừa một ai. Khó khăn liên tiếp ập đến Nam Định, họ đứng trước viễn cảnh xuống hạng khi đội bóng thành Nam mới chỉ giành vỏn vẹn 18 điểm sau 21 vòng đấu. Vị trí thứ 13 trên BXH là không đủ để đảm bảo cho mục tiêu trụ lại V-League.

Vượt khó được không - Nam Định?

Kết quả tệ hại từ sân nhà tới sân khách, niềm tin lung lay của CĐV, HLV Nguyễn Văn Sỹ hiểu rằng, đã đến lúc các học trò của ông phải vượt khó. Họ sẽ có chuyến làm khách trước một Thanh Hóa đang cần điểm trong cuộc đua vào Top 3 ở vòng 22.

Nam Định trong chuỗi ngày giông bão - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Văn Sỹ hiểu những thách thức mà đội bóng của ông phải gặp phải nhưng liệu rằng với chuối ngày "giông bão" sắp tới có thể đánh gục đội bóng thành Nam? Ảnh: Tiến Tuấn

Tại lượt đi, Nam Định đã gây bất ngờ khi cầm chân đội bóng xứ Thanh. Một kết quả thuận lợi trước Thanh Hóa có lẽ là mục tiêu ngay lúc này của Nam Định bởi họ hiểu rằng, chỉ một trận thua nữa thôi, viễn cảnh xuống hạng sẽ rất lớn. Khi đó, đội bóng thành Nam sẽ đối mặt với vô vàn áp lực. V-League luôn khắc nghiệt với những tân binh và Nam Định là một trong số đó.

Muốn vượt qua thách thức, quyết tâm thôi là chưa đủ. Họ cần bản lĩnh và tỉnh táo ở những giây phút quyết định. Theo chỉ số thống kê của Football League, CLB Nam Định là đội bóng tệ nhất ở khâu bảo toàn tỷ số.

Nam Định trong chuỗi ngày giông bão - Ảnh 3.

Bảng thống kê phong độ và thành tích sân nhà. Nam Định gần như đội sổ khi thắng 2 và thua tới 5 trong 13 trận được thi đấu trên sân nhà mùa này.

Trung bình, Nam Định đã mất tới tới 9 điểm khi để thua ở những phút cuối trận. Tính ra, đội bóng thành Nam thường đánh rơi điểm số tại giờ phút đòi hỏi sự tập trung. Trận hòa 3-3 với CLB Hà Nội là một điển hình khi họ dẫn trước 3-0 nhưng lại để đối phương ghi liền 3 bàn chỉ trong 10 phút cuối trận.

Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng với tình cảnh hiện tại, đội bóng thành Nam cần cố gắng để hiện thực hóa giấc mơ trụ lại V-League. Chuỗi ngày "giông bão" với HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò sẽ bắt đầu bằng những chuyến làm khách đầy khó khăn trước Thanh Hóa ở vòng 22. V-League chỉ còn 5 vòng và cơ hội ở lại giải đấu cao nhất Việt Nam đang tính từng ngày đối với Sỹ Minh và đồng đội.

Sau tất cả, bằng tất cả quyết tâm cao nhất, CLB Nam Định sẽ phải khẳng định mình bởi ngoài giá trị truyền thống, họ không được phụ lòng CĐV - những người luôn đồng hành và dõi theo bước tiến của đội bóng thành Nam.

Nam Định trong chuỗi ngày giông bão - Ảnh 4.

Lịch thi đấu vòng 22 V-League 2018

Nam Định trong chuỗi ngày giông bão - Ảnh 5.

BXH V-League sau vòng 21.