Myles Turner đoạt danh hiệu "Vua Block" từ tay trung phong đắt giá nhất lịch sử NBA nhờ ngoại lệ đặc cách

HUY PHẠM , 10:20 19/05/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với việc sở hữu số lần block trung bình 3,4 ở giai đoạn vòng bảng, Myles Turner đã vượt qua trung phong đắt giá nhất lịch sử NBA dù không đáp ứng đủ số trận góp mặt tại NBA 2020/21.

Kết thúc giai đoạn vòng bảng NBA 2020/21 cũng là lúc các danh hiệu cá nhân được gọi tên và một trong số đó đã sớm có chủ chính là danh hiệu "Vua Block". Theo ESPN đưa tin, với tổng số 3,4 lần block sau 47 trận đấu ở mùa giải năm nay, Myles Turner đã trở thành "Vua Block" mùa giải NBA 2020/21, trong khi người đứng thứ hai là trung phong đắt giá bậc nhất trong lịch sử - Rudy Gobert.

Myles Turner đoạt danh hiệu "Vua Block" từ tay trung phong đắt giá nhất lịch sử NBA nhờ ngoại lệ đặc cách - Ảnh 1.

Dù không có một mùa giải quá thành công, nhưng chỉ số cho thấy Myles Turner vẫn là một cỗ máy block chất lượng tại giải đấu

Đối với một số người hâm mộ cũng như giới mộ điệu, tất cả đều khá ngạc nhiên khi Myles Turner mới chỉ thi đấu 47 trận, chưa đủ con số 70% số lần ra sân trung bình ở Regular Season. Điều này đồng nghĩa với việc Myles Turner không có đủ điều kiện để trở thành người dẫn đầu thống kê trên.

Tuy nhiên theo một điều lệ đã tồn tại từ nhiều năm qua của NBA, Myles Turner chỉ cần xuất hiện thêm 4 trận đấu nữa. Qua đó có đủ điều kiện để nhận danh hiệu trên. Mặc dù vậy, trong bối cảnh dù Myles Turner có thi đấu 4 trận bổ sung đó và thậm chí không có thêm một lần block. Trung phong của Pacers vẫn có số lần cản phá nhiều hơn so với Rudy Gobert với 3,1 block/trận.

Myles Turner đoạt danh hiệu "Vua Block" từ tay trung phong đắt giá nhất lịch sử NBA nhờ ngoại lệ đặc cách - Ảnh 2.

Myles Turner cùng ngoại lệ trên đã giúp anh có được danh hiệu "Vua Block", vượt qua cả cái trung phong đắt giá nhất lịch sử NBA

Ngoại lệ này đã giúp cho Myles Turner trở thành cầu thủ đạt danh hiệu "Vua Block" của mùa giải NBA 2020/21. Về phần Myles Turner, trung phong 1996 cũng đã vắng mặt khỏi đội hình thi đấu của Indiana Pacers hơn 1 tháng vì chấn thương ngón chân. Trong loạt đấu Play-In sáng nay cùng Chartlotte Hornets, Pacers của Myles cũng có chiến thắng áp đảo 144-117 để nuôi tiếp hy vọng bước vào vòng đấu Playoff.

Về phần Rudy Gobert, dù không có được danh hiệu "Vua Block" ở mùa giải năm nay, thế nhưng điều đó cũng không đáng bận tâm khi anh trung phong người Pháp đang nhận được nhiều lượt bình chọn ở danh hiệu "Cầu thủ phòng ngự xuất sắc của năm".

Theo một khảo sát gần nhất của NBA, Rudy Gobert đang có được 4 trong 5 lượt bình chọn từ phía giới chuyên môn cho danh hiệu DPOY, Ben Simmons của Philadelphia 76ers là cái tên còn lại góp mặt trong danh sách này. Hiện tại Rudy Gobert đang có 2 năm liên tiếp trở thành DPOY của giải đấu ở các năm 2019, 2020.

Myles Turner đoạt danh hiệu "Vua Block" từ tay trung phong đắt giá nhất lịch sử NBA nhờ ngoại lệ đặc cách - Ảnh 3.

Rudy Gobert vẫn là một cầu thủ có khả năng phòng ngự đẳng cấp tại giải đấu

Ảnh: GettyImages.