Mychal Mulder, chàng tân binh với cái tên được đặt theo đấng sinh thành của Klay Thompson và điều kỳ diệu trong ngày cuối của hợp đồng cùng Golden State Warriors

NHẬT PHẠM , 18:08 08/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mychal Mulder, cầu thủ được Golden State Warriors ký hợp đồng chữa cháy tạm thời 10 ngày trước đó, đã có một ngày thi đấu chính thức cực kỳ ấn tượng trước Philadelphia 76ers để giúp đội bóng giành được chiến thắng.

Ngày 28/2, Golden State Warriors ra thông báo họ sẽ ký bản hợp đồng 10 ngày với Mychal Mulder, một cầu thủ không hề có tên tuổi trong làng bóng rổ NBA. Nhiều người nhận định, đây chỉ là một phương án chữa cháy trong tình cảnh đội bóng đang bị tàn phá bởi chấn thương của hàng loạt trụ cột.

Mychal Mulder, chàng "tân binh" với cái tên được đặt theo đấng sinh thành của Klay Thompson và điều kỳ diệu trong ngày cuối của hợp đồng với Golden State Warriors - Ảnh 1.

Mychal Mulder là một trong những cầu thủ quan trọng trong chiến thắng của Golden State Warriors trước Philadelphia 76ers.

Khi đó, ấn tượng về chàng cầu thủ người Canada này trong mắt giới truyền thông và người hâm mộ gần như là không có gì nổi bật, ngoại trừ cái tên Mychal của anh. Trong toàn lịch sử, chỉ mới có 2 cầu thủ mang cái tên đó xuất hiện tại NBA. Ngoài Mulder, người còn lại chính là Mychal Thompson, cha của xạ thủ ngôi sao Klay Thompson.

Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi sau chiến thắng trước Philadelphia 76ers vào sáng hôm nay (giờ Việt Nam), chính Mychal Mulder đã tiết lộ rằng tên của anh được đặt theo đấng sinh thành của Klay Thompson.

"Tôi lớn lên với một tình yêu bất tận dành cho Los Angeles Lakers, cũng như bố tôi đã từng hâm mộ. Ông ấy yêu Lakers đến nỗi, đã lấy tên của Mychal Thompson đặt cho tôi trong ngày tôi chào đời. Do đó, Klay chính là hình mẫu mà bản thân tôi luôn theo đuổi và thật sự đáng kinh ngạc khi tôi có thể ở đây, cùng chung đội bóng với anh ấy".

Mychal Thompson là một cựu cầu thủ của Los Angeles Lakers và là cha của ngôi sao Klay Thompson.

Tuy nhiên, Mychal Mulder đã cho thấy mình đến với Warriors và gây ấn tượng không chỉ bởi cái tên của mình. Trong những trận thi đấu vừa qua, chàng trai 25 tuổi này đã để lại dấu ấn không nhỏ với BLĐ đội bóng khi liên tiếp có những trận thi đấu rất tốt. Ngoại trừ trận ra mắt gặp Los Angeles Lakers chỉ ghi 2 điểm, Mulder đã có trung bình 13.5 điểm trong 4 trận đấu sau đó, góp công không nhỏ cho thành tích 2 thắng - 2 thua của "Cầu Cổng Vàng".

Trận đấu với Philadelphia 76ers rơi vào đúng ngày cuối cùng trong bản hợp đồng 10 ngày mà Mychal Mulder ký với Warriors. Nhờ những màn thể hiện trước đó và bệnh cảm cúm của Stephen Curry, HLV Steve Kerr đã quyết định điền tên Mulder vào đội hình xuất phát. Anh đáp lại sự tin tưởng ấy bằng việc ghi 18 điểm, con số cao nhất trong sự nghiệp của mình tại NBA cùng với 3 kiến tạo, góp công lớn trong chiến thắng 118-114 của đội trước 76ers.

Mychal Mulder, chàng "tân binh" với cái tên được đặt theo đấng sinh thành của Klay Thompson và điều kỳ diệu trong ngày cuối của hợp đồng với Golden State Warriors - Ảnh 3.

Với những gì đã thể hiện, HLV Steve Kerr rất muốn có Mychal Mulder trong đội hình ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải.

Trước đó, không có quá nhiều khả năng Mychal Mulder được giữ lại sau khi kết thúc hợp đồng, nhưng HLV Steve Kerr đã nghĩ khác hoàn toàn sau màn trình diễn ấn tượng ấy: "Mulder là một cầu thủ giỏi, cậu ấy xông xáo trong phòng ngự và chúng tôi thật may mắn khi có cậu ấy. Tôi biết đây là ngày cuối trong bản hợp đồng 10 ngày, nhưng tôi rất muốn cậu ấy sẽ quay trở lại".

Ngày Mychal Mulder đặt bút ký vào bản hợp đồng 10 ngày với Golden State Warriors, anh kiếm được khoản tiền gần 51.000 USD. Nhưng với những gì mà HLV Steve Kerr đã tiết lộ, một tương lai tươi sáng hơn đang chờ đón Mychal Mulder cùng những khoản thu nhập xứng đáng với tài năng của mình.