"Muốn vườn sạch thì phải nhổ hết cỏ", huyền thoại MU ủng hộ Solskjaer "thanh trừng" đội bóng

PHỤNG HIẾU , 11:12 22/04/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trận thua Everton 0-4 không chỉ khiến Solskjaer tức tối mà danh thủ một thời của Quỷ Đỏ cũng phải cảm thấy nóng mặt.

"Tôi thật tức giận khi nhìn cảnh Ole Gunnar Solskjaer phải xuất hiện để xin lỗi cho các cầu thủ của mình. Tôi đã nói đi nói lại rồi, muốn vườn sạch đẹp thì phải nhổ hết cỏ dại", Gary Neville bình luận trên đài Sky Sports.

"MU lúc này rất nhiều cốt khí củ - loại cây dại gần như không thể tiêu diệt. Chính chúng đang khiến nền móng lâu đời của CLB bị lung lay. Tôi chẳng cần phải nói thẳng ra vì ai cũng biết rồi. Họ là những kẻ thường xuyên xuất hiện trên báo chí, trên MXH nhưng đến khi cần lại không có thái độ thi đấu tốt, không thể hiện được khả năng".

Muốn vườn sạch thì phải nhổ hết cỏ, huyền thoại MU ủng hộ Solskjaer thanh trừng đội bóng - Ảnh 1.

Neville đang ám chỉ Pogba trong những lời bình luận đanh thép hướng về đội bóng cũ.

"Trong vòng 12 đến 18 tháng qua tôi vẫn giữ niềm tin ở họ, nghĩ họ có tiềm năng và sẽ phát triển. Nhưng tiềm năng để làm gì khi họ không chịu chăm chỉ luyện tập, ra sân với tinh thần như vậy? Hãy nhìn cầu thủ Liverpool và Man City kìa, họ đang làm mọi thứ có thể cho đội bóng. Việc cần thiết bây giờ với Solskjaer là phải loại hỏ hết những phần thừa thãi ra khỏi CLB".

Neville không phải người duy nhất đưa ra những lời chỉ trích về dàn hậu bối. Trước cựu hậu vệ người Anh, Paul Scholes, Eric Cantona cũng nhiều lần chán nản khi nhìn một bộ phận cầu thủ MU chơi bóng. Chiến thắng trước PSG ở vòng loại trực tiếp Champions League được kỳ vọng sẽ gia tăng sức chiến đấu của Quỷ Đỏ nhưng họ đã thua 6 trong 8 trận kể từ đó.

Hiện MU đã bị loại khỏi Champions League và vừa đánh mất quyền tự quyết trong cuộc đua vào top 4 Premier League. Nếu cứ giữ thái độ thi đấu như hiện tại, không biết đoàn quân của Solskjear sẽ thua Man City bao nhiêu bàn trong trận Derby thành Manchester diễn ra vào ngày 25/4 sắp tới.