Mục tiêu cuối cùng trong năm 2018 của Văn Toàn là cùng đội tuyển vô địch AFF Cup

Ý YÊN , 15:52 09/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Ngày 11/10, đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ hội quân chuẩn bị cho AFF Cup sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới. Một năm ba lần khoác áo tuyển thủ, Văn Toàn kì vọng có thể cùng các đồng đội đạt được thành tích cao nhất tại giải đấu lớn cuối cùng và quan trọng nhất trong năm 2018.

Văn Toàn mong giành ngôi vô địch AFF Cup.

Theo bản danh sách tập trung được HLV Park Hang-seo công bố hôm nay (9/10), lần thứ 3 trong năm 2018, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có cơ hội thi đấu trong màu áo tuyển thủ đại diện cho Quốc gia Việt Nam đi tranh tài tại các giải đấu khu vực. Với các thành tích giành được ngôi Á quân U23 châu Á, lọt vào Top 4 đội bóng mạnh nhất ASIAD 2018, năm 2018 sẽ là một năm thành công với Văn Toàn và các đồng đội nếu họ chinh phục được chiếc Cúp vô địch tại AFF Cup 2018.

Nói về kì ASIAD 2018 vừa qua, Văn Toàn vẫn đầy trăn trở: "Nhắc lại ASIAD, mình vẫn còn rất tiếc vì không giành được tấm huy chương nào. Đời cầu thủ có một lần dự ASIAD đã vinh dự lắm rồi, mình không giành được huy chương nên cũng hơi buồn. Tuy nhiên đó cũng là động lực để Toàn và cả đội sẽ cố gắng nhiều hơn".

Và không lâu sau ASIAD, Văn Toàn tiếp tục được trao cơ hội mới để tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho quốc gia tại AFF Cup 2018. Mang theo kì vọng của một thế hệ vàng sẽ tiếp nối lứa Công Vinh, Minh Phương, Thành Lương giành Cúp vô địch giải vô địch Đông Nam Á sau 10 năm, Văn Toàn chia sẻ: "Đội tuyển chúng ta đã vào bán kết ASIAD, chung kết U23 châu Á, mình hi vọng tại AFF Cup 2018, chúng ta sẽ lên ngôi vô địch".

Mục tiêu cuối cùng trong năm 2018 của Văn Toàn là cùng đội tuyển vô địch AFF Cup - Ảnh 2.

Văn Toàn và các tuyển thủ ĐTQG Việt Nam có cùng chung niềm tin và mục tiêu giành Cúp vô địch AFF Cup 2018.

Hai năm trước, ĐTQG Việt Nam có trong tay đội hình được đánh giá cao với sự kết hợp của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Công Vinh, Thành Lương, Nguyên Mạnh,… cùng những ngôi sao trẻ đầy tiềm năng từ lò đào tạo HAGL như Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường. Đội tuyển gây ấn tượng với chuỗi 3 trận toàn thắng vòng bảng, nhưng phải nhận thất bại tại vòng bán kết trước Indonesia với tỷ số 3-4 sau 2 lượt trận.

Nói về việc đối diện với dư luận sau những thất bại, Văn Toàn chia sẻ: "Mình không quan tâm đến lời bình luận của người hâm mộ trên mạng vì cũng quen rồi. Đó cũng là những cảm xúc bình thường, khi đội bóng mình yêu thích đá thua mình cũng tức. Hi vọng sau đó thì mọi người sẽ suy nghĩ lại và thấy rằng đội đã cố gắng hết sức mình".

Đội tuyển Quốc gia Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 11/10, tập luyện tại sân tập VFF. Ngày 16/10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ sang Hàn Quốc tập huấn trong vòng 2 tuần và trở về vào ngày cuối cùng của tháng 10.

Mục tiêu cuối cùng trong năm 2018 của Văn Toàn là cùng đội tuyển vô địch AFF Cup - Ảnh 3.

Lịch thi đấu của ĐTQG Việt Nam tại AFF Cup 2018.