Mùa giải Playoffs 2020 và tương lai của NBA đã được "giải cứu" như thế nào?

NHẬT PHẠM , 20:35 28/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù đã đứng trên bờ vực hủy bỏ, thế nhưng mùa giải NBA Playoffs 2020 cũng như tương lai của những mùa giải tới vẫn được đảm bảo nhờ nỗ lực không biết mệt mỏi của Hiệp hội cầu thủ NBA (NBPA).

Chỉ trong chưa đầy 48 tiếng đồng hồ vừa qua, giải đấu NBA đã phải trải qua những biến động lớn. Khởi đầu với việc Milwaukee Bucks bất ngờ đình công để phản đối vụ việc Jacob Blake, một người da màu bị cảnh sát bắn 7 phát đạn vào lưng, kéo theo cả một loạt các trận đấu khác cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Mùa giải Playoffs 2020 và tương lai của NBA đã được "giải cứu" như thế nào? - Ảnh 1.

NBA đã phải một phen náo động khi Milwaukee Bucks quyết định đình công trước trận đấu với Orlando Magic vào ngày hôm qua.

Thậm chí, tình hình còn trở nên căng thẳng tới mức, một số cầu thủ đã tính đến phương án tẩy chay cả mùa giải nếu những bất công xã hội không được giải quyết triệt để. Theo họ, việc đưa thông điệp lên những chiếc áo đấu, quỳ gối khi hát quốc ca là không đủ và giờ là lúc họ phải hành động mạnh mẽ hơn.

Giữa tình hình căng thẳng đó, NBA đã phải tổ chức những cuộc họp khẩn cấp ngay tại khu vực cách ly để tìm ra phương hướng giải quyết và cứu cả mùa giải 2019-2020. Cuối cùng, sau 2 cuộc họp đầy căng thẳng, mọi chuyện dần trở nên tốt đẹp khi NBA Playoffs sẽ tiếp tục được diễn ra.

Công đầu cho thành quả này không gì khác ngoài sức thuyết phục của chủ tịch Hiệp hội cầu thủ NBA (NBPA) là Chris Paul. Ngôi sao của Oklahoma City Thunder đã thuyết phục những cầu thủ còn lại rằng, họ sẽ phải hứng chịu những tổn thất ra sao, cũng như việc NBA sẽ phải đối mặt với những viễn cảnh tồi tệ ra sao nếu mùa giải không thể tiếp tục như dự kiến.

Mùa giải Playoffs 2020 và tương lai của NBA đã được "giải cứu" như thế nào? - Ảnh 2.

Là chủ tịch Hiệp hội cầu thủ NBA (NBPA), tiếng nói của Chris Paul rất có trọng lượng đối với giới cầu thủ tại NBA.

"Điều đầu tiên chúng ta phải làm, đó là tiếp tục thi đấu", câu nói đầu tiên mà Chris Paul gửi đến toàn bộ các cầu thủ NBA như một lời khẳng định trước khi bước vào những vấn đề chính ngay sau đó.

Nếu cầu thủ tự ý nghỉ thi đấu, bản Thỏa thuận lao động tập thể (Collective Bargaining Agreement - CBA) hiện tại sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức, đồng nghĩa với việc mọi công tác để chuẩn bị cho mùa giải năm sau sẽ bị hoãn vô thời hạn cho đến khi một bản thỏa thuận mới được ký kết. Lúc đó, phần lợi nhuận của cầu thủ chắc chắn sẽ bị giảm, do NBA sẽ phải chịu ảnh hưởng rất nặng từ khó khăn tài chính.

Đơn cử, nếu mùa giải Playoffs 2020 không thể tiếp tục, NBA coi như sẽ mất trắng khoản tiền có thể lên đến 1 tỷ USD đến từ bản quyền truyền hình. Không những phải bồi thường, rõ ràng các cầu thủ sẻ mất trắng luôn phần tiền lương còn lại của họ cho đến khi kết thúc mùa giải mà theo tính toán sẽ lên đến 15% so với lương ban đầu.

Mùa giải Playoffs 2020 và tương lai của NBA đã được "giải cứu" như thế nào? - Ảnh 3.

Nếu mùa giải bị hủy bỏ giữa chừng, khó khăn tài chính sẽ ập đến NBA cũng như những hệ lụy không nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cả cầu thủ ở những mùa giải năm sau.

Chưa kể đến, quỹ lương của các đội bóng sẽ bị thâm hụt đáng kể ở mùa giải năm sau, dự kiến sẽ ở mức thấp đi khoảng 35%. Đối với nhóm cầu thủ hết hạn hợp đồng ở mùa giải năm nay cũng như những cầu thủ tân binh ở mùa giải 2020-2021, họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, chưa kể đến những cầu thủ thuộc nhóm có thu nhập từ khá trở xuống, vốn chiếm tỉ lệ lớn tại NBA sẽ bị xáo trộn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Không chỉ ở khía cạnh tài chính, Chris Paul cũng chỉ ra rằng, nếu nghỉ thi đấu, các cầu thủ cũng sẽ mất luôn sức mạnh đến từ tầm ảnh hưởng của họ trong và ngoài sân bóng. NBA sẽ là một môi trường hoàn hảo để các cầu thủ vận dụng được sức mạnh của thể thao, cùng nhau đưa ra những khẩu hiệu quan trong nhằm thúc đẩy phong trào đấu tranh trên nước Mỹ.

Những viễn cảnh mà Chris Paul đưa ra đã khiến những cầu thủ đang thi đấu tại NBA bị thuyết phục hoàn toàn và quyết định tiếp tục thi đấu cũng đã được đưa ra một cách nhanh chóng sau buổi họp vào tối khuya ngày hôm qua (giờ Việt Nam).

Mùa giải Playoffs 2020 và tương lai của NBA đã được "giải cứu" như thế nào? - Ảnh 4.

Nếu Chris Paul đại diện cho giới cầu thủ, thì Michael Jordan có tầm quan trọng trong việc kết nối họ với các ông bầu tại NBA để tìm ra tiếng nói chung cho tất cả.

Đổi lại, chắc chắn NBA và giới chủ của các đội bóng cũng cần có những động thái đặc biệt nhằm kêu gọi và ủng hộ phong trào đấu tranh của các cầu thủ tại NBA. Chính Michael Jordan, một cựu ngôi sao tại NBA và hiện là ông chủ da đen duy nhất trong số 30 đội bóng, là một cầu nối quan trọng giữa cầu thủ và các ông bầu trong chiến dịch đấu tranh này.