Một ngày nữa giải Ngoại hạng Anh trở lại: Những câu hỏi chưa có lời giải

PHỤNG HIẾU , 20:02 11/09/2020 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Premier League mùa giải 2020/2021 dự kiến sẽ hấp dẫn, gay cấn hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Liverpool liệu có thể bảo vệ ngôi vương với đội hình "cũ kỹ"?

Không như Chelsea, Man City hay Manchester United, Liverpool từ đầu hè chỉ đón đúng một nhân tố mới duy nhất, là hậu vệ Kostas Tsimikas từ Olympiacos. Kỳ chuyển nhượng kém ấn tượng này của Liverpool, theo những chuyên gia, sẽ khiến họ hụt hơi trong chặng đường bảo vệ ngôi vương sắp tới.

Một ngày nữa Premier League trở lại: Những câu hỏi chưa có lời giải - Ảnh 1.

Liverpool sẽ lại trông chờ vào Salah, Mane (Ảnh: AS English)

Tuy nhiên như Klopp đã nói, ông sẽ chỉ tập trung vào những vị trí đội bóng cần gia tăng sức mạnh nhất. Liverpool không mua Thiago đồng nghĩa với việc hàng tiền vệ của họ vào thời điểm hiện tại đã hoàn thiện. Duy nhất vị trí hậu vệ cánh trái của Andrew Robertson khiến Klopp lo lắng mùa giải trước thì vừa được bổ sung nhân lực.

Klopp lựa chọn rời khỏi cuộc "chạy đua vũ trang" vì lý do riêng của ông. Quyết định này mang đến thành công hay thất bại thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Trong 3 trận đầu, Liverpool sẽ đối mặt lần lượt với Leeds, Chelsea và Arsenal. Kết quả những trận cầu đinh này sẽ phản ánh được phần nào sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Lampard sẽ làm thế nào với dàn sao mới tậu?

Mùa trước Chelsea bị cấm chuyển nhượng nên Lampard buộc phải sử dụng cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng. Năm nay khi lệnh cấm đã được bỏ, cựu cầu thủ người Anh đã được thoải mái vung tiền hơn.

Lần lượt Hakim Ziyech, Timo Werner và Kai Havertz cập bến Stamford Bridge. Nhưng càng mua nhiều cầu thủ lớn thì áp lực trên vai Lampard càng lớn. Bởi lẽ một khi Chelsea mạnh lên, mục tiêu BLĐ đặt ra cũng cao hơn.

The Blues buộc phải cạnh tranh ngôi vô địch trong mùa giải năm nay. Bởi lẽ chiếc cúp bạc vô địch là thành quả duy nhất xứng đáng với hơn 200 triệu bảng họ đã bỏ ra để đầu tư. Nếu thất bại, Frank Lampard sẽ là người đầu tiên phải đứng ra nhận trách nhiệm.

Một ngày nữa Premier League trở lại: Những câu hỏi chưa có lời giải - Ảnh 2.

Càng mua nhiều thì áp lực trên vai Lampard càng gia tăng (Ảnh: Squawka)

Mùa 2 của ông đến rồi, Mourinho

Năm ngoái Jose Mourinho được Chủ tịch Levy đặt niềm tin đưa Tottenham ra khỏi cơn bĩ cực. Với lời khẳng định "sẽ không mắc những sai lầm cũ", Mourinho nhanh chóng thổi một luồng gió mới vào lối chơi của Spurs. Tuy nhiên vì có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương, Mourinho chỉ có thể giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc.

Năm nay mọi thứ đã khác. Jose Mourinho được BLĐ Tottenham cấp tiền mua về những cầu thủ chất lượng. Những nhân tố chính như Dele Alli, Son Heung-min và Harry Kane đều đã bình phục chấn thương. Vì thế theo các chuyên gia, Tottenham sẽ nổi lên trở thành một thế lực đáng gờm.

Nhìn vào những năm tháng làm HLV của Mourinho, chúng ta luôn thấy đội bóng của ông chuyển mình mạnh mẽ trong mùa thứ 2. Khi triết lý bóng đá của Mourinho đã thấm nhuần vào từng bước chạy học trò, không ai có thể coi thường Tottenham được nữa.

Leicester sẽ sớm tụt lùi?

Trong các đội bóng lớn ở Premier League, Leicester City có lẽ là CLB sở hữu màn chuẩn bị kém ấn tượng nhất. Mùa hè vừa qua, BLĐ đội bóng đặt mục tiêu giữ chân những ngôi sao lớn chứ không mua thêm cầu thủ. Nhưng cho đến cuối, họ vẫn mất đi Ben Chilwell vào tay Chelsea.

Một ngày nữa Premier League trở lại: Những câu hỏi chưa có lời giải - Ảnh 3.

Không dễ để Leicester của Rodgers tái lập thành tích như mùa giải năm ngoái (Ảnh: Metro)

Trên thực tế tìm người thay Chilwell không phải mối lo duy nhất của ông Brendan Rodgers. Danh sách chấn thương của Leicester đang dày lên theo từng ngày, trường hợp mới nhất là Ricardo Pereira. 

Mất Pereira, Rodgers hiện còn mất luôn tiền vệ tấn công chủ lực James Maddison. Thật khó để cựu chiến lược gia Liverpool làm nên chuyện trong mùa giải thứ 2 của ông tại Leicester với đội hình chắp vá như thế.

Everton - thế lực mới của giải Ngoại hạng?

Ở thành phố cảng Liverpool, Everton luôn bị đem ra làm trò đùa vì thành tích yếu kém của họ so với nửa đỏ vĩ đại. Năm nay với lượng đầu tư mạnh mẽ, liệu mọi chuyện có đổi thay?

Chẳng thể nói trước được tương lai, nhưng có thể khẳng định một điều rằng hàng tiền vệ mà HLV Carlo Ancelotti đang nắm trong tay không thua kém gì những đội bóng nằm trong top đầu. 

Sau khi mùa giải 2019-2020 kết thúc, ông thầy người Italy thuyết phục đội bóng đưa về Abdoulaye Doucoure, tiền vệ trung tâm cực hay của Watford. Trước khi phiên chợ hè kết thúc, Ancelotti còn thuyết phục thành công Real nhả James Rodriguez theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cộng với những ngôi sao có sẵn trong đội hình, Everton đương nhiên muốn xóa bỏ dớp đứng sau người hàng xóm trong mùa giải năm nay. Cơ hội đầu tiên sẽ đến với họ vào ngày 17/10 sắp tới, khi thầy trò Ancelotti được tiếp đón Liverpool trên sân nhà Goodison Park.