Một lần nữa Ronaldo nhấn mạnh, anh tốt hơn Messi

THANH ĐÌNH , 15:01 09/09/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Với cú đúp vào lưới Thụy Điển để vượt qua mốc 100 bàn cho ĐT Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo một lần nữa nhấn mạnh, anh vượt trội so với Lionel Messi. Trong khi CR7 không ngừng nâng tầm bản thân trong màu áo ĐTQG, kình địch của anh chỉ cho thấy sự mệt mỏi và bế tắc.

Cristiano Ronaldo thật biết cách để ghi dấu ấn. Khi tuổi tác ngày một nhiều lên, anh điều chỉnh lại phong cách để trở thành sát thủ vòng cấm. Đôi khi người ta nói, Ronaldo luôn ghi những bàn thắng dễ, với các pha đệm bóng cận thành.

Nhưng đêm thứ Tư tại Solna, ở tuổi 35, để đánh dấu cột mốc 100 bàn thắng cho ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo khiến tất cả phải ngưỡng mộ với siêu phẩm đá phạt tung lưới Thụy Điển. Không cần nhiều đà và vô cùng thanh nhã, Ronaldo đưa trái bóng vào góc xa sau khi tạo nên vòng cung tuyệt đẹp.

Đây là kết quả của nỗ lực làm mới mình của siêu sao người Bồ. Thay vì sút phạt theo cách thông thường, anh chuyển sang dùng lòng trong nhiều hơn. Một ví dụ khác cho thấy sự phát triển của Ronaldo. Anh không ngừng tái tạo bản thân để càng già đi, anh càng trở nên tốt hơn.

Một lần nữa Ronaldo nhấn mạnh, anh tốt hơn Messi  - Ảnh 1.

Các cột mốc ghi bàn của Ronaldo. Ảnh: BleacherReport.

Và cũng không mất nhiều thời gian để có bàn thắng thứ 101. Chỉ 27 phút sau, Ronaldo đã đạt được con số đó. Tiếp tục là một tuyệt tác khác từ ngoài vòng cấm. Ronaldo không chỉ xuất sắc hơn theo năm tháng, anh còn sở hữu khát khao chinh phục như ở tuổi đôi mươi. Ngay khi đạt được cột mốc này, anh đã xô đổ nó để thiết lập cột mốc khác.

Khi Ronaldo bước sang tuổi 30 vào năm 2015, anh mới chỉ có 52 bàn cho ĐTQG. Thời điểm ấy anh là một siêu sao toàn cầu và đã sở hữu 3 Quả bóng Vàng. Tuy nhiên rất ít người nghĩ rằng con số 52 bàn sẽ được nhân đôi. Việc vượt qua cột mốc 47 bàn của Pauleta để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha đã được cho là một thành công lớn.

Ít ai biết rằng đó mới là lúc Ronaldo bùng nổ. 39 trận kể từ đó tới nay, anh ghi 49 bàn, tức 1,25 bàn/trận, gần gấp đôi hiệu suất bình quân 0,65 bàn trong 79 trận trước đó. Như đã thể hiện trong 2 pha lập công làm nên chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển, Ronaldo quá dũng mãnh, không hề giống một lão tướng đang vật lộn để ghi bàn mỗi khi khoác áo ĐTQG.

Một lần nữa Ronaldo nhấn mạnh, anh tốt hơn Messi  - Ảnh 2.

Ronaldo áp sát kỷ lục của Ali Daei sau khi trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên cán mốc 100 bàn cho ĐTQG. Ảnh: BleacherReport.

Sự chói sáng của Ronaldo đã tạo ra bước ngoặt trong cuộc tranh luận ai xuất sắc hơn giữa anh và Lionel Messi. Trong khi La Pulga mới có 70 bàn cho ĐT Argentina, CR7 ghi nhiều hơn tới 31 bàn để hướng đến kỷ lục 109 bàn mà Ali Daei đã ghi cho ĐT Iran. Giờ thì việc anh vượt qua cột mốc đó để trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG trong lịch sử bóng đá thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khác biệt giữa Ronaldo và Messi chính là thái độ với ĐTQG. Trong cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, Ronaldo nói rằng nếu có thể, anh chỉ ra sân ở những trận đấu lớn. Theo quan niệm của siêu sao người Bồ, "trận đấu lớn" là những lần ra sân tại Champions League cùng CLB, và các trận đấu trong màu áo Bồ Đào Nha.

Trong quá khứ, Ronaldo hứng chịu không ít thất bại, kèm theo những lời chỉ trích. Nhưng anh không nản lòng và đánh mất động lực. Thay vào đó, tiếp tục cống hiến với đam mê và trách nhiệm. Nỗ lực không ngừng của CR7 đã được đền đáp, khi biến Bồ Đào Nha thường bị đánh giá thấp thành nhà vô địch châu Âu và Nations League. 

Một lần nữa Ronaldo nhấn mạnh, anh tốt hơn Messi  - Ảnh 3.

Ronaldo đã trở thành Thánh sống ở đất nước mình, điều Messi vẫn chưa làm được.

Thành công giúp Ronaldo tự cởi bỏ áp lực. Trận đấu với Thụy Điển, anh hát quốc ca với sự tự hào. Rồi anh nháy mắt trước ống kính camera, hét lên một cách hưng phấn, sau đó lập nên cú đúp.

Messi không như vậy. Những thất bại liên tiếp khiến anh mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Sự thật là La Pulga đã nói lời từ giã một lần, vào năm 2016. Anh thay đổi quyết định sau vài tháng. Nhưng khi trở lại, người ta chỉ thấy một Messi ủ rũ và u uất. 25 trận kể từ ngày tái xuất vào tháng 9/2016, Messi chỉ ghi 15 bàn. Nếu tính từ lúc bước sang tuổi 30, Messi đã ghi 12 bàn sau 21 trận, tức 0,57 bàn/trận, không nhỉnh quá nhiều so với mức 0,49 bàn/trận ở 117 trận trước đó. Dĩ nhiên, hiệu suất này kém xa kình địch Ronaldo.

Tất cả càng củng cố thêm định kiến ở xứ sở tango, rằng Messi chỉ tốt khi chơi cho Barca, và anh sẽ không bao giờ đạt tới tầm vóc của Diego Maradona, vị Thánh sống đưa Argentina lên đỉnh vinh quang. Còn Ronaldo, đã vượt qua Eusebio hay Luis Figo, những huyền thoại của đất nước mình từ lâu. Như anh tuyên bố sau khi đạt con số 101 bàn thắng, "tôi không có bất cứ điều gì phải chứng minh". Bây giờ việc của Ronaldo là tạo nên những kỳ quan.