Mọi giải đấu bóng đá tại châu Âu tạm hoãn trừ một quốc gia: Ở Belarus chúng tôi không làm thế! Ronaldo và Messi muốn chơi bóng hãy đến đây

PHỤNG HIẾU , 14:40 23/03/2020 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Người dân ở Belarus không ngại Covid-19. Đối với họ, không được xem bóng đá mới là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Vào thời điểm UEFA tiến hành buổi họp khẩn, hoãn Euro vào thứ 5 tuần trước, trận cầu đinh giữa Energetyk-BGU và BATE Borisov thuộc giải VĐQG Belarus được tổ chức như bình thường. Hàng ngàn CĐV kéo đến sân hò hét, không đeo khẩu trang, găng tay hay bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào. Các cầu thủ cũng chẳng biểu tình, ca thán nửa lời vì vẫn phải thi đấu trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành ở châu Âu.

Lý giải cho điều này, huyền thoại từng khoác áo Arsenal, Alexander Hleb, chia sẻ một thông tin rất thú vị về người Belarus. Không phải ở người dân ở đây "miễn nhiễm" với virus SARS-CoV-2, mà đơn giản là họ không sợ loại virus gây suy giảm hệ thống hô hấp này bằng việc giải đấu bóng đá bị hoãn.

Mọi giải đấu bóng đá tại châu Âu tạm hoãn trừ một quốc gia: Ở Belarus chúng tôi không làm thế! Ronaldo và Messi muốn chơi bóng hãy đến đây - Ảnh 1.

Giải VĐQG Belarus là sân chơi duy nhất vẫn đang diễn ra tại châu Âu.

"Cả thế giới bây giờ đều theo dõi giải VĐQG Belarus. Mọi người nên bật TV lên và xem các cầu thủ ở đây thi đấu", Hleb chia sẻ. "Dạo gần đây có rất nhiều VĐV hockey trên băng chuyển qua Belarus, nếu Ronaldo hay Messi muốn đá bóng, hãy đến với chúng tôi".

"Belarus là lựa chọn cuối cùng ở châu Âu nếu bạn muốn chơi bóng. Thật điên rồ khi người dân nơi đây chẳng mấy quan tâm đến tình hình dịch bệnh. Các cầu thủ vẫn đang luyện tập bình thường, đặt ra những kế hoạch, mục tiêu cho mùa giải sắp tới".

Mọi giải đấu bóng đá tại châu Âu tạm hoãn trừ một quốc gia: Ở Belarus chúng tôi không làm thế! Ronaldo và Messi muốn chơi bóng hãy đến đây - Ảnh 2.

Hleb nói người Belarus không quan tâm tới Corona.

CĐV, cầu thủ không lo lắng đã đành, chính Chủ tịch LĐBĐ Belarus, ông Alexander Lukashenko cũng tỏ ra rất lạc quan. Trong buổi họp của UEFA, ông Lukashenko khẳng khái chia sẻ giải pháp để giúp bóng đá nước nhà vượt qua giai đoạn khó khăn. Tên của giải pháp này là "xe ủi".

Thoạt nghe "xe ủi" không liên quan đến Covid-19. Nhưng theo lời ông Lukashenko giải thích, giải pháp này đã và đang rất có tác dụng.

"Người dân Belarus ai cũng có một chiếc xe ủi riêng. Ngày qua ngày, họ dùng nó để làm việc. Xe ủi có thể cào tuyết, giúp các sân bóng hoạt động trở lại bình thường. Đó là lý do tôi tin chỉ cần những chiếc xe ủi hoạt động bình thường thì giải đấu vẫn có thể tiếp tục, người dân vẫn vui vẻ đến sân dự khán các trận đấu", ông Lukashenko chia sẻ.

Mọi giải đấu bóng đá tại châu Âu tạm hoãn trừ một quốc gia: Ở Belarus chúng tôi không làm thế! Ronaldo và Messi muốn chơi bóng hãy đến đây - Ảnh 3.

Đây chính là giải pháp "xe ủi" mà ông Lukashenko nhắc đến.

Cá nhân ông Lukashenko cũng cho rằng dịch Covid-19 không tệ như báo đài châu Âu đăng tải. Ở quốc gia của ông, hiện có 76 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 15 ca được chữa khỏi. Nhiều khả năng con số này quá nhỏ so với Tây Ban Nha và Ý nên ông Lukashenko mới lạc quan như vậy.

Tuy nhiên họ cũng nên lo lắng đi là vừa, vì Covid-19 đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể bị kiểm soát. Dù yêu bóng đá và tự hào vì giải quốc gia đến mấy, CĐV tại Belarus nên giữ được cái đầu tỉnh táo như Hleb.

"Cá nhân tôi vẫn tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của bộ y tế để tự bảo vệ bản thân và gia đình. Chưa biết khi nào UEFA sẽ buộc giải đấu phải tạm dừng. Ít ra từ giờ cho đến thời điểm đó, người dân Belarus vẫn sẽ được vui vẻ".

Mọi giải đấu bóng đá tại châu Âu tạm hoãn trừ một quốc gia: Ở Belarus chúng tôi không làm thế! Ronaldo và Messi muốn chơi bóng hãy đến đây - Ảnh 4.