Mike Tyson: 'Quyền Anh xuống dốc vì thiếu những cá tính mạnh như tôi'

TIẾN THÀNH , 22:59 30/09/2018 | Võ thuật

Chia sẻ

Theo huyền thoại boxing hạng nặng Mike Tyson, thế hệ các tay đấm hiện tại thiếu đi sự nổi loạn, Điều này khiến sức hút của quyền Anh bị suy giảm so với quá khứ.

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ Boxingscene, tay đấm thép Mike Tyson đã lý giải nguyên nhân vì sao sức hút của boxing đã suy giảm ít nhiều so với thập niên 80, 90 của thế kỷ trước.

"Mọi thứ đã khác xưa vì họ không sở hữu cái tôi lớn. Đa số những tay đấm hiện tại đều quá thẳng thắn. Họ là những gã tốt bụng với một nhân cách tốt. Tôi thì luôn luôn vướng phải rắc rối. Vì thế, tôi luôn được truyền thông chú ý và nhắc tới. Bản tính tôi vốn hoang dại và bộc trực", nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử cho hay.

Mike Tyson: Quyền Anh xuống dốc vì thiếu những cá tính mạnh như tôi - Ảnh 1.

Thời còn đỉnh cao, Mike Tyson được trả khoảng 30 triệu USD cho một lần thượng đài.

Hiện tại, Mike đang có mặt tại Mumbai để thực hiện chiến dịch quảng cáo cho giải võ tự do Kumite 1. Hơn một thập kỷ qua, quyền Anh vấp phải sự cạnh tranh dữ đội đến từ MMA. Với sự phát triển nhanh chóng của những UFC, ONE hay Bellator, rất nhiều khán giả trẻ đã dành sự chú ý nhiều hơn đến lồng bát giác. Mike Tyson cũng rất hứng thứ với môn thể thao đối kháng này.

"Tôi đã theo dõi UFC rất nhiều lần. Đó là một trận đánh hấp dẫn và mang tính giải trí cao", cựu tay đấm 52 tuổi chia sẻ về màn so tài giữa "Độc cô cầu bại" Floyd Mayweather và nhà cựu vô địch UFC Conor McGregor tháng 8/2017.

Mike Tyson: Quyền Anh xuống dốc vì thiếu những cá tính mạnh như tôi - Ảnh 2.

Trận đấu tỷ đô giữa Floyd Mayweather và Conor McGregor.

Hồi đầu tuần, HBO đã gây sốc với làng boxing khi tuyên bố dừng kinh doanh mảng quyền Anh trên hệ thống kênh truyền hình của mình sau 45 năm hoạt động và hơn 1.100 trận đấu đã phát sóng. Động thái trên của HBO phần nào cho thấy boxing đã mất dần sức hút so với trước kia. "Đã qua rồi thời kỳ mỗi trận đấu của HBO Boxing đều mang lại lợi nhuận khổng lồ", Lou DiBella, cựu Phó chủ tịch của HBO Sport cho hay.