Mike Conley rời khu cách ly đón con mới sinh, bỏ lại Utah Jazz đấu Playoffs với nguồn nhân lực hạn hẹp

BHAT , 15:46 17/08/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngay trước trận đấu mở màn vòng Playoffs của Utah Jazz, hậu vệ Mike Conley đã rời khu cách ly để chào đón thành viên mới trong gia đình.

NBA 2020 bắt đầu bước sang giai đoạn kịch tính hơn khi loạt trận Playoffs đang đến rất gần. Trận đấu mở màn trong ngày mai là cuộc cạnh tranh ở BXH miền Tây giữa Denver Nuggets và Utah Jazz. Hai đội bóng sẽ gặp lại nhau lần thứ hai ở NBA Playoffs kể từ năm 2010.

Trận đấu quan trọng này sẽ không có sự xuất hiện của một số thành viên Utah Jazz, trong đó có Mike Conley. Ngôi sao 32 tuổi mới đây đã rời khu cách ly về quê nhà Columbus, Ohio để cùng vợ chào đón đứa con trai thứ hai. Không lâu sau đó, Conley đã cập nhật tình hình sức khỏe của hai mẹ con trên MXH cùng hình ảnh đáng yêu của em bé.

118080260_128910588904939_7983173175914681739_n.jpg
117536353_696624630891337_5205901560797906491_n.jpg

Thành viên mới của gia đình Conley được sinh ra khỏe mạnh trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Ngoài giới thiệu cậu bé Elijah Michael Conley đến toàn bộ NHM, cầu thủ 32 tuổi còn hé lộ biệt danh mà anh đặt cho thiên thần nhỏ, "Lightning Thunder Michael Alex Conley" (tạm dịch: Tia chớp tốc độ Michale Alex Conley). Mang trong mình dòng máu của Mike Conley, việc người hâm mộ được nhìn thấy "Tia chớp tốc độ" tại NBA có lẽ sẽ diễn ra vào một ngày không xa.

Sau khi chia sẻ ảnh con trai chào đời lên MXH, hậu vệ Utah Jazz đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ đại gia đình NBA và từ các fan hâm mộ. Bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận hài hước cho rằng ở tấm hình thứ 2, trông Conley giống người vừa sinh con hơn là vợ mình.

Ảnh 2.

Gia đình hạnh phúc của Conley đã có một thiên thần nhỏ trước đó là Myles Alex Conley.

Kể từ khi NBA Restart, Mike Conley đã ghi trung bình 18 điểm và 5 pha kiến tạo mỗi trận. Đáng chú ý là hiệu suất ném 3 của anh lên tới 37,2% mặc dù trước mùa giải, anh đã gặp vấn đề trong việc ghi điểm. Hiện Utah Jazz cũng đang phải chơi thiếu một tay ghi điểm khác là Bojan Bogdanovic do cầu thủ này phải phẫu thuật hậu chấn thương cổ tay.

Viễn cảnh trên nhiều khả năng sẽ khiến Conley bỏ lỡ tới 3 trận đấu đầu tiên trong cặp Bo7 cùng với Denver Nuggets. Về sự thiếu hụt nhân sự trong loạt đấu quan trong trước mắt, HLV Quin Snyder chia sẻ: "Nếu Mike Conley không thể thi đấu trong trận đầu tiên hay những trận sau đó nữa, tôi chắc chắn những cầu thủ khác vẫn sẽ làm tròn vai của mình. Tôi đoán Donovan Mitchell sẽ được vào sân nhiều hơn vì đây chính là cầu thủ chủ lực của đội bạn".

Ảnh 3.

Hiện Utah Jazz đang đứng vị trí số 6 trong BXH miền Tây.

Với những cầu thủ quan trọng vắng mặt, đội bóng Utah chắc chắn sẽ phải chơi dưới áp lực lớn hơn ở những trận đấu sắp tới. Ngày mai họ sẽ có cuộc chạm chán với Denver Nuggets vào lúc 12h30 khuya (theo giờ Việt Nam).