Mike Bell trở lại, Hanoi Buffaloes nuôi hy vọng giành chiến thắng trước Cantho Catfish

Nhật Phạm , 11:03 01/08/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chuyến làm khách đến Nhà thi đấu Đa Năng lúc 19h chiều ngày 1/8 được dự báo sẽ không hề dễ dàng cho Hanoi Buffaloes, khi mà Cantho Catfish đang quá vượt trội về mọi mặt.

Tính từ loạt trận Chung kết VBA 2018 cho đến nay, Hanoi Buffaloes toàn thua cả 5 trận khi phải đối đầu với "Cá Basa" hùng mạnh, trong đó có một thất bại kinh hoàng với tỉ số 99-131 ngay tại Nhà thi đấu Bách Khoa cách đây gần 1 tháng trước.

photo-3-15630364064081732403593

Hanoi Buffaloes đang thi đấu hiệu quả dưới thời của HLV Lee Tao Dana. Ảnh: Tiến Tuấn.

Với sự trở lại của Mike Bell sau khi giải quyết vấn đề cá nhân cùng làn gió mới đến từ băng ghế chỉ đạo, HLV Lee Tao Dana, thì "Trâu Thủ đô" vẫn có niềm tin về một chiến thắng để nuôi hy vọng lọt vào vòng đấu Playoffs. HLV Lee Tao Dana đang có thành tích 2 thắng - 2 thua kể từ khi tiếp quản Hanoi Buffaloes, trong đó có trận thắng tuyệt đối trước Hochiminh City Wings ngay tại Hồ Xuân Hương cũng như màn thể hiện tuyệt vời trong trận Derby Thủ đô vào tuần trước.

Ngoài ra, trong 2 trận thua đó thì họ vắng mặt Mike Bell trong trận đấu trước Cantho Catfish và nhận thất bại 70-84 trước Saigon Heat khi trung phong này cũng chỉ vừa trở lại Hà Nội vào sáng ngày diễn ra trận đấu. Do vậy, khi có đầy đủ lực lượng, thầy trò HLV Lee Tao Dana sẽ là một đối thủ đáng gờm.

TMK_5391 HD

Hanoi Buffaloes sẽ không dễ bị khuất phục như ở trận thua 99-131 trước đó. Ảnh: Tiến Tuấn.

Cantho Catfish đang thể hiện một phong độ cực kỳ đáng gờm sau giai đoạn khởi đầu mùa giải không thật sự thuận lợi. Ngoại trừ cú xảy chân trước Danang Dragons 1 tuần trước đó, Cantho Catfish đang có chuỗi 5 thắng - 1 thua với điểm số ghi được là 95,7 điểm/trận. Nếu nhìn rộng ra toàn mùa giải, "Cá Basa" cũng đang là đội bóng tấn công ấn tượng nhất với trung bình 88.3 điểm/trận.

Mặc dù vậy, sự thiếu cân bằng giữa công và thủ của thầy trò HLV Jordan Collins vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cantho Catfish cũng đang là đội bóng có hàng thủ tệ nhất VBA mùa giải này khi đã để đối thủ ghi được 82.6 điểm/trận. Một chi tiết đáng thú vị là Hanoi Buffaloes chính là đội bóng có hàng công đứng thứ 2 tại VBA với trung bình 79.6 điểm/trận và đây sẽ là một trận đấu đôi công cực kỳ mãn nhãn đến từ cả hai đội bóng.

MAP_0009

Đinh Thanh Tâm đang có một mùa giải tuyệt vời trong sự nghiệp. Ảnh: Cantho Catfish.

Xét về mặt lực lượng, Cantho Catfish đang tỏ ra vượt trội hơn hẳn đối thủ ở vị trí Việt kiều. Đinh Thanh Tâm đang ngày càng chứng tỏ mình thi đấu không kém gì một ngoại binh và anh đang không có một match-up xứng tầm ở VBA hiện tại. Hanoi Buffaloes sẽ phải rất đau đầu trong việc hóa giải cả DeAngelo Hamilton và Đinh Thanh Tâm, trong khi cũng chưa thể đảm bảo việc bắt chết những tay ném kiệu quả của "Cá Basa".

Cantho Catfish đang nhỉnh hơn đối thủ về mọi mặt, từ con người, lối chơi, sân nhà cho đến thành tích đối đầu. Tuy nhiên, với quyết tâm lách qua khe cửa hẹp để tìm kiếm một tấm vé bước vào vòng Playoffs, chắc chắn thầy trò HLV Lee Tao Dana sẽ không dễ dàng buông xuôi ở trong trận đấu này.