Mid Season Cup 2020 sẽ chơi với thể thức chọn ẩn, cơ hội để Faker tái hiện pha solo kinh điển cùng Ryu với vị tướng Zed

MẠNH ĐĂNG , 15:43 25/05/2020 | Esport

Chia sẻ

Những pha solo sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết nếu tuyển thủ chuyên nghiệp sở hữu những vị tướng giống nhau. Liệu tại Mid Season Cup 2020 lần này, Faker có tiếp tục đưa Zed trở lại?

Mid Season Cup 2020 sẽ sớm khởi tranh vào ngày 28/5 sắp tới. Là một giải đấu giao hữu giữa LCK và LPL, BTC đưa ra điều khoản khiến người hâm mộ phải phấn khích. Theo đó, tại vòng loại trực tiếp, tất cả các ván đấu đầu tiên sẽ diễn ra với thể thức chọn ẩn. Như vậy, rất có thể 2 đội sẽ sở hữu những vị tướng, thậm chí là đội hình giống nhau hoàn toàn. Điều này sẽ khiến trận đấu trở nên thú vị hơn rất nhiều, mang đậm tính giải trí.

Mid Season Cup 2020 sẽ chơi với thể thức chọn ẩn, cơ hội để Faker tái hiện pha solo kinh điển cùng Ryu với vị tướng Zed - Ảnh 1.

Không còn lợi thế về chất tượng, người sở hữu kĩ năng tốt hơn sẽ là người chiến thắng.

Trước đây, LCK từng áp dụng luật chọn ẩn cho ván đấu quyết định ở loạt BO5. Nhờ vậy, pha solokill giữa Ryu và Faker với vị tướng Zed ra đời. Nhưng điều luật này nhanh chóng bị thay thế để trận đấu quyết định vẫn diễn ra với hình thức cấm và chọn như thông thường.

Giờ đây, Faker vẫn còn thi đấu nhưng Ryu thì không. Liệu ai sẽ là người thay thế để đưa cặp đấu Zed vs Zed trở lại với đấu trường chuyên nghiệp. Nếu 2 đội có những giao kèo từ trước để chọn những vị tướng giống nhau thì chắc chắn, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những cuộc đụng độ rất thú vị.

Pha xử lý khó tin của Faker với Zed.

Ngoài ra, thay đổi về thể thức chọn ẩn khiến giải đấu phần nào giảm bớt gánh nặng thành tích cho cả 2 khu vực. Trước đó, Doinb từng cho biết anh không mong muốn thi đấu tại giải giao hữu này. Vì nếu thất bại, FPX sẽ phải nhận nhiều gạch đá từ người hâm mộ với tư cách là nhà ĐKVĐ thế giới. Lối chơi chọn ẩn sẽ khiến Mid Season Cup 2020 chơi với thể thức "vui là chính". Liệu các đội Trung Quốc và Hàn Quốc có chơi "máu lửa" và có nhiều điểm hạ gục như Thử Thách Tối Thượng vừa qua của VCS?