Messi hạ thấp một Real Madrid không có Ronaldo

ANH TÚ , 10:34 04/09/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tiền đạo người Argentina vẫn còn cảm thấy bất ngờ khi kình địch của anh chuyển tới Juventus. Lionel Messi cũng khẳng định Real Madrid đã không còn mạnh như xưa vì sự ra đi của Cristiano Ronaldo.

Messi và Ronaldo đã luôn là đối thủ của nhau từ cấp câu lạc bộ cho đến những giải thưởng cá nhân kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha cập bến Real Madrid. Tuy nhiên, sau 9 năm gắn bó với màu áo Los Blancos, CR7 đã quyết định tìm một lối đi mới ở tuổi 33. Mùa hè qua, anh đã chính thức chuyển đến Juventus với mức phí kỷ lục 112 triệu euro.

Khi được hỏi về sự ra đi của Ronaldo, El Pulga vẫn cảm thấy chưa hết bất ngờ. Bên cạnh đó, anh cũng cho rằng Real Madrid đã suy yếu đáng kể và Barcelona đang được hưởng lợi từ việc CR7 quyết định chuyển tới Juventus.

"Real Madrid là một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới và họ sở hữu dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng", Messi chia sẻ với đài phát thanh Catalunya. "Nhưng không thể chối cãi sự thật rằng họ đã suy yếu đag kể sau sự ra đi của Ronaldo còn Juventus đang trở thành một đối trọng lớn cho chức vô địch Champions League".

Messi hạ thấp một Real Madrid không có Ronaldo - Ảnh 1.

Messi vẫn chưa thể tin Ronaldo chia tay Real Madrid để tới Juventus.

Anh cũng thực sự ngạc nhiên với quyết định của đại kình địch: "Tôi đã rất sốc khi biết tin anh ấy ra đi. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được sẽ có ngày Ronaldo rời Real Madrid để gia nhập Juventus. Dĩ nhiên có rất nhiều đội bóng muốn sở hữu anh ấy. Việc Ronaldo tới Juventus có khiến tôi ngạc nhiên nhưng dù sao anh ấy cũng đã chuyển tới một đội bóng tuyệt vời".

Barcelona đang khởi đầu mùa giải cực kỳ ấn tượng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận đầu tiên. Mới đây, họ còn hủy diệt SD Huesca bằng tỷ số 8-2 để củng cố ngôi vị đầu bảng La Liga của mình. Tuy nhiên, Real Madrid cũng không phải dạng vừa. Giống như Barcelona, họ đã giành tối đa số điểm sau 3 trận đầu và không có dấu hiệu gì cho thấy đội bóng của Lopetegui yếu đi vì mất Ronaldo.

Ở một diễn biến khác, Messi đã không có tên trong danh sách rút gọn 3 ứng viên cuối cùng cho giải The Best của FIFA. Tuy nhiên, đại kình địch của anh, Cristiano Ronaldo vẫn là một ứng viên sáng giá cho danh hiệu này, bên cạnh hai ngôi sao khác là Luka Modric và Mohamed Salah.