Mbappe loại Messi, tự đặt mình vào nhóm ứng viên hàng đầu tranh QBV 2018

NGUYỄN ANH DŨNG , 13:35 24/07/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Sao trẻ hay nhất World Cup 2018 tự tin xếp mình đứng trong nhóm ứng viên hàng đầu cho danh hiệu QBV châu Âu 2018.

Mbappe

Mbappe

Tiền đạo 19 tuổi kết thúc giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh với 4 bàn thắng cùng màn trình diễn đặc sắc. Anh được bầu làm "Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2018".

Trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Âu năm ngoái, Mbappe về đích thứ bảy sau Ronaldo, Messi, Neymar, Buffon, Modric và Sergio Ramos. Năm nay, tỏa sáng ở đấu trường danh giá nhất thế giới bóng đá, Mbappe có cơ hội lớn để áp sát top 3, thậm chí chen chân vào nhóm 3 người dẫn đầu.

Trả lời phỏng vấn tờ France Football, Mbappe nêu ra một danh sách những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2018 với những cái tên gồm Luka Modric, Varane, Neymar và tất nhiên có Ronaldo, người giành chức vô địch Champions League cùng Real Madrid.

Sao trẻ hay nhất World Cup 2018 không ngần ngại gạt tên Lionel Messi lẫn hai đồng đội Paul Pogba, Antoine Griezmann khỏi cuộc đua này. Về phần mình, Mbappe cho hay: "Để hoàn thiện, tôi nghĩ nên thêm chính mình vào danh sách này".

Mbappe loại Messi, tự đặt mình vào nhóm ứng viên hàng đầu tranh QBV 2018 - Ảnh 1.

Cúp vàng World Cup cho Mbappe cơ hội lớn để vào top 3 cuộc bầu chọn QBV 2018.

Trả lời phỏng vấn ESPN, huyền thoại người Đức Miroslav Klose khẳng định Mbappe xứng đáng góp mặt trong danh sách ứng viên hàng đầu cho QBV châu Âu 2018. "Về mặt logic, Kylian sẽ là một trong những ứng cử viên chính. Tuy nhiên, cậu ấy có vài đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Antoine Griezmann, cầu thủ hay nhất của World Cup 2018 Luka Modric và nhà vô địch Champions League Cristiano Ronaldo. Nhiều điều có thể xảy ra từ bây giờ cho đến hết năm".

Miroslav Klose từng tham dự 4 kỳ World Cup và hiện nay anh giữ vị trí chân sút tốt nhất lịch sử cúp thế giới với 16 bàn thắng. Klose thừa nhận Mbappe có thể phá kỷ lục này: "Mbappe có thể chơi thêm 4 kỳ World Cup nữa. Cậu ấy hoàn toàn đủ khả năng cân bằng hoặc vượt qua kỷ lục của tôi".

Tờ L'Equipe cũng vừa tiết lộ chuyện Mbappe thi đấu trận gặp Bỉ trong tình trạng sái 3 đốt sống lưng. "Khi rời khỏi giường để đi tắm, Mbappe bước lỗi và thấy nhói ở sống lưng. Anh nghe thấy tiếng gãy xương, sau đó ngã xuống giường. Mbappe bất động và không thể đứng dậy".

Sao trẻ hay nhất World Cup 2018 xác nhận chấn thương này trong buổi phỏng vấn với France Football: "Toàn đội đã thống nhất rằng không thể để đối thủ biết được điều ấy, nếu không họ sẽ tấn công tôi. Mọi cầu thủ cũng như ban lãnh đạo không hé răng, thậm chí cả trước trận chung kết".

Kylian Mbappe: Cầu thủ tuổi teen với hi vọng mang cúp vàng cho nước Pháp

Sao trẻ sinh năm 1998 thừa nhận anh đã nói chuyện với Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi về việc cố gắng chiêu mộ N'Golo Kante. "Tôi khẳng định với Chủ tịch Khelaifi rằng Kante sẽ tăng cường sức mạnh cho PSG. Tôi đã trò chuyện với Kante trong đợt tập trung World Cup 2018 nhưng không đề cập nhiều đến vụ chuyển nhượng để tránh khiến anh ấy xao nhãng. Tôi đã viết vài lời lên một tờ giấy rồi nhét vào túi áo Kante. Anh ấy đã phát hiện ra nó trên đường trở về nhà".