Martin Nguyễn: Tôi mơ được trở về Việt Nam thi đấu kể từ ngày cập bến ONE Championship

AB , 14:54 04/07/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhà vô địch hạng lông của ONE hy vọng có thể trở về quê hương, thi đấu trước sự cổ vũ của các khán giả nhà.

Martin Nguyễn hiện là một trong những võ sĩ hạng lông xuất sắc nhất thế giới. Làm quen với võ thuật muộn hơn so với đa phần đồng nghiệp khác, võ sĩ gốc Việt đã cho thấy sự bắt nhịp nhanh chóng và giành được nhiều chiến tích ấn tượng, nổi bật là những chiếc đai tại giải võ thuật lớn nhất châu Á ONE Championship.

Thành công như vậy nhưng Martin Nguyễn cho biết anh vẫn còn nhiều mục tiêu muốn hướng tới trong tương lai. Một trong số đó là được thi đấu tại Việt Nam, điều anh vốn ấp ủ từ rất lâu.

"Hiện tại, thượng đài ở Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi biết mình có một lượng fan hâm mộ lớn ở Việt Nam, nhiều người thân của tôi cũng đang sống ở đây. Tôi thì đang sống ở Úc và luôn muốn trở lại Việt Nam mỗi khi rảnh rỗi. Hồi mới ký hợp đồng với ONE Championship, tôi đã mơ một ngày được thi đấu ở Việt Nam và ở Úc. Cảm giác lúc đó chắc chắn sẽ rất tuyệt".

Martin Nguyễn: Tôi mơ được trở về Việt Nam thi đấu kể từ ngày cập bến ONE Championship - Ảnh 1.

Martin Nguyễn cùng nữ võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn trong một lần trở về Việt Nam tham dự một dự án từ thiện.

Đối thủ của Martin không ai khác ngoài Thành Lê, một võ sĩ gốc Việt khác tại ONE Championship. Chẳng chịu kém cạnh người đồng nghiệp, Thành Lê cũng đang có phong độ cực cao với chuỗi 3 thắng lợi bằng knock-out liên tiếp.

Martin tin rằng trận đấu tranh đai nảy lửa giữa 2 võ sĩ mang dòng VIệt sẽ giúp quảng bá cho võ thuật nước nhà tới toàn thế giới.

“Tôi thực sự muốn cả thế giới biết võ thuật Việt Nam và các võ sĩ Việt hay như thế nào. Tôi nghĩ cách tốt nhất để làm điều đó chính là để tôi và Thành Lê đối đầu với nhau, khẳng định rằng Việt Nam cũng đang có những võ sĩ thuộc top đầu thế giới", Martin chia sẻ.

Martin Nguyễn: Tôi mơ được trở về Việt Nam thi đấu kể từ ngày cập bến ONE Championship - Ảnh 2.

Martin Nguyễn hy vọng có thể bảo vệ đai ở Việt Nam.

Việc Liên đoàn võ tự do được thành lập đã mở đường cho Martin Nguyễn trở về Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, sự kiện của ONE tại Việt Nam hồi tháng 4 đã bị hoãn do tác động của dịch Covid-19. Theo lịch thi đấu được ONE công bố trên trang chủ, giải còn một sự kiện dự kiến tổ chức ở TP.HCM vào tháng 10 tới.