Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn

Ý YÊN , 12:02 15/10/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tối 14/10, ĐT Việt Nam chạy bộ nhẹ nhàng trên sân cỏ trước khi vào tập luyện trong phòng gym. HLV Park Hang-seo tiếp tục có những nhắc nhở với các cầu thủ không thực hiện đúng quy định về trang phục tập luyện.

Đình Trọng, Minh Vương bị lột giày, Đức Chinh chạy trốn vì không đi tất đúng quy định.

Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn  - Ảnh 2.

Hết bị phạt vì đi dép tông, tối 14/10, Đình Trọng tiếp tục khiến HLV Park Hang-seo phải chú ý khi không thực hiện đúng quy định về trang phục tập luyện. Anh bị trợ lý Lee Young-jin "tố" việc đi giày mà không đi tất.

Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn  - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo tiến đến lột giày của Đình Trọng để kiểm tra. Kết quả, trung vệ sinh năm 1997 đã mang tất lười chứ không mang theo tất chuyên dùng cho hoạt động thể thao. Điều này không đúng với yêu cầu của thầy Park. Trước Đình Trọng, Minh Vương cũng tự lột giày khi bị HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam gọi đến "hỏi tội" vì đi tất ngắn đến mắt cá chân.

Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn  - Ảnh 4.

Cái tên tiếp theo được HLV người Hàn Quốc gọi lên để trừng phạt là tiền đạo Hà Đức Chinh. Đầu buổi tập, Công Phượng đã nhắc nhở Đức Chinh về việc không đi đúng loại tất quy định. Và đôi tất màu nổi bật của tuyển thủ người Phú Thọ không lọt khỏi tầm mắt của "ngài ngủ gật".

Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn  - Ảnh 5.

Nhân lúc HLV Park Hang-seo đang phạt Đình Trọng, Hà Đức Chinh rón rén chạy khỏi "hiện trường". Tuy nhiên, anh vẫn bị đồng đội gọi lại và chỉ có thể cười trừ khi nghe HLV nhắc nhở.

Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn  - Ảnh 6.

Ngoài các cầu thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng để mắt đến việc HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và trợ lý Lư Đình Tuấn không mặc đúng áo tập đến sân. Buổi tập bắt đầu lúc 20h với nội dung rèn thể lực tại phòng gym nằm trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ có 20 phút để chạy bộ và khởi động nhẹ nhàng trước khi bước vào bài tập thể lực khá nặng.

Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn  - Ảnh 7.

Vấn đề mắt của Đức Huy được Ban Huấn luyện quan tâm kỹ lưỡng. Đầu buổi tập, các bác sĩ hỏi han tình hình sức khỏe của tiền vệ người Hải Dương. Bác sĩ Tuấn cho biết do Đức Huy dụi mắt nhiều nên hồi phục chậm hơn dự kiến.

Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn  - Ảnh 8.

Không khí vui vẻ bao trùm toàn đội trên sân tập. Các cầu thủ vừa tập vừa cười đùa và vỗ tay theo nhịp nghe khá lạ tai.

Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn  - Ảnh 9.

Duy Mạnh, Văn Toàn thảo luận chuyện tập luyện với sự thoải mái nhất.

Mang tất lười, Đình Trọng và Minh Vương bị thầy Park lột giày, Hà Đức Chinh thì phải chạy trốn  - Ảnh 10.

Xuân Trường cũng khá vui vẻ sau những phút khởi động nhẹ nhàng. Công Phượng có vẻ tập trung hơn. Cả đội kết thúc màn khởi động và nhanh chóng di chuyển vào phòng tập gym để thực hiện nội dung chính là rèn thể lực.