Malaysia mất "ngoại binh" trong trận đại chiến với tuyển Việt Nam?

TIẾN THÀNH , 17:52 13/11/2018 | AFF Cup 2018

Chia sẻ

Theo tiết lộ của HLV Tan Cheng Hoe, tiền vệ nhập tịch Mohamadou Sumareh đã dính một chấn thương gân kheo trong buổi tập của đội vào hôm 11/11.

Tại màn so tài với đối thủ Lào vào hôm qua (12/11), HLV Tan Cheng Hoe gây bất ngờ khi không tung ra sân cầu thủ gốc Gambia Mohamadou Sumareh. Việc cất chân sút 24 tuổi lên băng ghế dự bị của vị chiến lược gia 50 tuổi không phải là động thái nhằm giấu bài cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Theo thông tin mới được tiết lộ, Sumareh đã gặp vấn đề liên quan đến gân kheo.

"Cậu ấy (Sumareh) gặp một chấn thương gân kheo trong buổi tập cuối trước trận gặp Lào. Chúng tôi không muốn mạo hiểm đưa cậu ấy ra sân", ông Cheng Hoe lý giải nguyên nhân về sự vắng mặt của cầu thủ đã ghi 2 bàn sau 4 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Malaysia mất ngoại binh trong trận đại chiến với tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Mohamadou Sumareh là cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Malaysia thi đấu tại AFF Cup 2018.

Chưa rõ mức độ nghiêm trọng chấn thương Sumareh phải chịu. Tuy nhiên, chỉ biết rằng nếu cầu thủ 24 tuổi không thể ra sân trong trận đấu với tuyển Việt Nam, đó chắc chắn sẽ là tổn thất nghiêm trọng của đội bóng có biệt danh "Những chú hổ".

Minh chứng là trong trận đấu với Lào. Dù áp đặt thế trận trong phần lớn thời gian, Malaysia thiếu đi một mũi nhọn có khả năng xuyên phá để kết thúc sớm trận đấu, phẩm chất được đánh giá cao của Sumareh. Safawi Rasid, người được sử dụng để thay thế cầu thủ nhập tịch, đã chơi khá mờ nhạt và bị thay ra chỉ sau 62 phút.

Sau chiến thắng 3-1 trước Lào, HLV Tan Cheng Hoe cho các cầu thủ vận động nhẹ để hồi phục thể lực trong buổi tập tại Bukit Jalil. Dự kiến, vào ngày mai (14/11), Malaysia sẽ bay sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà Việt Nam vào 19h30 ngày 16/11.

Malaysia mất ngoại binh trong trận đại chiến với tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.