Mải mê ăn mừng, người hùng Croatia suýt nhận chấn thương nặng

TIẾN THÀNH , 10:06 19/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Thủ thành Subasic vừa có tình huống giải nguy “đẹp nhất sự nghiệp” khi can thiệp đúng lúc giúp người đồng đội Vida không bị trượt ngã khỏi chiếc xe bus diễu hành.

Ngày 16/7, khoảng 200.000 fans hâm mộ đã tập trung tại thủ đô Zagreb để đón những người hùng Croatia trở về sau kỳ World Cup lịch sử tại Nga. Đáp lại tình cảm của cổ động viên nhà, các cầu thủ của "vatreni" không ngừng hò hét và tỏ ra rất hào hứng. Trong giây phút hân hoan tột cùng, một thảm họa đã suýt xảy đến với trung vệ Domagoj Vida.

Đứng trên nóc chiếc xe bus hai tầng, do mải vẫy tay, chân sút 29 tuổi đã mất thăng bằng và bị trượt chân. Khi đó, chiếc xe vẫn đang di chuyển và không biết hậu quả gì sẽ xuất hiện trong trường hợp Vida rơi xuống đất.

Sự việc diễn ra khá bất ngờ nhưng với phản xạ xuất thần, thủ thành Danijel Subasic đã kịp với tay kéo người đồng đội trở lại. Thoát nạn hú hồn, trung vệ đang chơi cho Besiktas quay lại ôm chặt Subasic và không quên nói lời cảm ơn.

Thủ môn Subasic cứu trung vệ Vida không ngã khỏi xe bus

"Đó chắc chắn là pha cứu thua đẹp nhất World Cup 2018", "sao anh ta có thể phản xạ nhanh đến vậy", "nếu không có Subasic, Vida chắc chắn sẽ đo đất rồi", các fans dành lời khen không ngớt dành cho pha giải cứu của thủ thành 33 tuổi.

Subasic và Vida là nhân tố chủ chốt trong đội hình Croatia tạo nên chiến tích lịch sử tại World Cup 2018. Sau khi vượt qua vòng bảng với ba trận toàn thắng, Modric và các đồng đội tiếp tục thi đấu quất cường để lần lượt vượt qua Đan Mạch, Nga và tuyển Anh trong những cuộc đối đầu kéo dài 120 phút. Ở trận chung kết, Croatia để thua 2-4 trước Pháp qua đó ngậm ngùi nhận tấm HCB.

Mải mê ăn mừng, người hùng Croatia suýt nhận chấn thương nặng - Ảnh 2.

Biển người chao đòn đội tuyển Croatia trở về quê nhà.