Mải chơi PUBG, 2 game thủ Ấn Độ bị tàu điện cán thiệt mạng

PHỤNG HIẾU , 15:54 18/03/2019 | Esport

Chia sẻ

Chính phủ Ấn Độ càng có lý do cấm PUBG sau khi một vụ tai nạn tàu thảm khốc liên quan đến tựa game này cướp đi sinh mạng của 2 người.

Sáng ngày 18/3, hàng loạt trang báo mạng của Ấn Độ đồng loạt đưa tin về vụ việc 2 thanh niên trẻ tuổi thiệt mạng vì bị tàu điện cán tại bang Maharashtra. Theo tiết lộ từ cảnh sát, nguyên nhân vụ việc là do 2 người này mải chơi PUBG Mobile đến nỗi ngã xuống đường ray.

Danh tính của 2 nạn nhân là Nagesh Gore (24 tuổi) và Swapnil Annapurne (22 tuổi). Vụ việc xảy ra vào thời điểm sáng sớm ngày 17/3, ít người có mặt ở khu vực ga chờ tàu điện nên phải đến tối, xác của họ mới được phát hiện. Lúc đó, 2 chiếc điện thoại vẫn còn đang trong ứng dụng PUBG Mobile. Vì vậy, cảnh sát đưa ra kết luận game này là nguyên nhân khiến họ thiệt mạng.

Mải chơi PUBG, 2 game thủ Ấn Độ bị tàu điện cán thiệt mạng - Ảnh 1.

Cầm điện thoại chơi PUBG, 2 thanh niên Ấn Độ đã thiệt mạng.

Tai nạn thảm khốc trên diễn ra vào đúng thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc ban hành lệnh cấm người dân ở mọi độ tuổi chơi PUBG Mobile. Họ gọi game này là "hiện thân của ác quỷ", truyền bá những tư tưởng bạo lực vào thế hệ trẻ.

Ở Ấn Độ hiện đã có một số bang cấm học sinh tiểu học chơi PUBG Mobile và cả PC. Tại Gujarat vào tuần trước, cảnh sát còn bắt giữ 10 sinh viên đại học khi họ đang mải mê chơi tựa game này. Để "chữa cháy", nhà phát hành Tencent Games của PUBG khẳng định sẽ giới hạn giờ chơi và độ tuổi đối với những tài khoản Ấn Độ.

Mải chơi PUBG, 2 game thủ Ấn Độ bị tàu điện cán thiệt mạng - Ảnh 2.

Cứ đà này, PUBG Mobile sẽ không còn đất để "sống" tại Ấn Độ.

Được biết, Ấn Độ không phải quốc gia duy nhất đã và đang ban hành lệnh cấm PUBG. Tại Trung Quốc, sau khi chứng kiến lượng người chơi bùng nổ quá mạnh mẽ trong năm qua, Ủy ban đánh giá đạo đức (COERC) đã đệ đơn xin cấm PUBG lên chính quyền.

Theo COERC, PUBG chỉ là 1 trong 20 game khác nên bị cấm tại Trung Quốc vì có quá nhiều cảnh máu me và bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến người chơi. Trong danh sách của COERC còn có Fortnite, Overwatch, Diablo, H1Z1 và cả World of Warcraft. Chính quyền Trung Quốc đang cân nhắc kỹ đề xuất này và sẽ sớm có thông báo chính thức.