Lý do nào khiến những đội tuyển Hàn Quốc thi đấu mờ nhạt tại CKTG 2018?

MẠNH ĐĂNG , 09:04 12/10/2018 | Esport

Chia sẻ

Sau 2 ngày thi đấu đầu tiên của vòng bảng, những đội tuyển LCK, Hàn Quốc đang hứng chịu nhiều gạch đá khi họ để thua tới 4/5 trận ngay trên sân nhà của mình.

Dù vòng bảng chỉ mới bắt đầu được 2 ngày, những đội tuyển Hàn Quốc đã phải nhận thất bại 4/5 trận đấu đầu tiên. Đây là kết quả tồi tệ nhất từ trước đến nay của các đội LCK tại CKTG.

Lý do nào khiến những đội tuyển Hàn Quốc thi đấu mờ nhạt tại CKTG 2018? - Ảnh 1.

LPL đang đứng đầu với 4 trận toàn thắng.

Tất nhiên, những kết quả này chưa nói lên được gì khi giải đấu chỉ mới bắt đầu được 2 ngày. Những đội tuyển tới từ LCK sẽ không dễ dàng để bị đánh bại như vậy. Hãy cùng điểm qua một vài lí do khiến LCK đang phải xếp cuối cùng trên BXH.

Sự nổi dậy của các đội Trung Quốc

Mới ngày hôm qua, đương kim vô địch GenG đã phải nhận thất bại trước RNG. Đội tuyển tới từ Trung Quốc đã chiến thắng một cách áp đảo khi có được chiến thắng chỉ sau 1 pha giao tranh lớn. GenG chỉ biết đứng nhìn khi RNG phá từ trụ 1 tới nhà chính của mình.

Lý do nào khiến những đội tuyển Hàn Quốc thi đấu mờ nhạt tại CKTG 2018? - Ảnh 2.

RNG được đánh giá là ứng cử viên vô địch hàng đầu tại CKTG năm nay.

Không chỉ vậy, Trung Quốc đã giành chiến thắng rất nhiều giải đấu quốc tế lớn trong năm vừa qua. Tại ASIAD 2018, Trung Quốc đã đánh bại Hàn Quốc để lên ngôi vô địch. MSI 2018, RNG đã đánh bại KING-ZONE tại trận chung kết. Sau nhiều năm thống trị, những đội Hàn Quốc cần phải vượt qua tảng đá cực lớn để có thể tiếp tục sự thống trị của mình.

Không còn những ngôi sao quá nổi bật như Faker

Khác với mọi năm, SKT T1 đã không thể có được tấm vé tham dự CKTG vào năm nay. Điều này khiến cho những người hâm mộ LMHT hết sức hụt hẫng, đây là một mất mát to lớn. KT Rolster là đội tuyển mạnh nhất LCK Mùa Hè vừa qua sẽ là người thay thế SKT T1 gánh vác nhiệm vụ dẫn dắt Hàn Quốc tới chức vô địch.

Lý do nào khiến những đội tuyển Hàn Quốc thi đấu mờ nhạt tại CKTG 2018? - Ảnh 3.

Sự thống trị của SKT T1 đã đến hồi kết.

Cả 3 đội tham dự CKTG năm nay của LCK đều không có những người có thể tỏa sáng như cách Faker đã làm. Những ngôi sao như Smeb, Kiin và CuVee sẽ không làm được quá nhiều với Meta tướng chống chịu tại đường trên. Và đương kim vô địch GenG gây thất vọng khi để thua 0-2 ngay từ những ngày đầu tiên. Crown đã không thể hiện được quá nhiều sau 2 trận đấu này.

Meta

Meta năm nay không hề ủng hộ những đội tuyển Hàn Quốc. Họ thường sử dụng lối chơi kiểm soát tầm nhìn và tận dụng từng lợi thế để có được chiến thắng. Tuy nhiên, meta năm nay khiến cho những đội cửa dưới hoàn toàn có thể chiến thắng nếu họ có được những vị tướng mạnh và làm tốt.

Phiên bản 8.19 có quá nhiều tướng "lỗi" khiến các đội bắt buộc phải cấm hoặc chọn. Những trận đấu thiên về đẩy lẻ và giao tranh 5vs5 nhiều hơn. Lối chơi hiện nay đang hoàn toàn ủng hộ cho những đội tuyển tới từ Trung Quốc. Đây là cơ hội để sự thống trị của Hàn Quốc bị lật đổ sau nhiều năm thống trị danh hiệu vô địch.

Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là bắt đầu

Sau cùng, những trận đấu đầy bất ngờ khi đội được đánh giá thấp hơn có được chiến thắng. Đây là điều tuyệt vời nhất của những giải đấu. Bên cạnh đó, vẫn chưa quá muộn để những đội Hàn Quốc lấy lại tinh thần, thể hiện những màn trình diễn đẹp mắt và khiến người hâm mộ của họ tự hào.

Lý do nào khiến những đội tuyển Hàn Quốc thi đấu mờ nhạt tại CKTG 2018? - Ảnh 4.

Những trận đấu đầy bất ngờ sẽ khiến người hâm mộ thích thú hơn rất nhiều.

Hãy để dành những lời trách móc những đội Hàn Quốc khi họ chính thức bị loại trước vòng tứ kết. Giải đấu chỉ mới diễn ra 2 ngày và sẽ còn rất nhiều bất ngờ đang chờ đợi. Những người chơi chuyên nghiệp Hàn Quốc không dễ dàng để gục ngã. Những phân tích, chiến thuật bí mật có lẽ sẽ được họ tung ra vào những trận đấu tới đây. Hãy cùng tiếp tục chờ đợi một giải đấu CKTG đầy bất ngờ!