Lý do khó đỡ khiến Alexis Sanchez trở thành "kẻ bỏ đi" ở MU

PHỤNG HIẾU , 15:59 13/11/2018 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Báo chí đang tập trung quá nhiều vào phong độ tồi của Lukaku mà quên đi một ngôi sao khác sáng đi tập, cuối tuần ngồi dự bị và nhận lương siêu khủng tại MU.

Vào thời điểm cách đây khoảng một năm, Alexis Sanchez đang làm tất cả để được rời khỏi Arsenal. Tiền đạo người Chile không tin anh sẽ giành được chức vô địch Premier League và Champions League trong màu áo The Gunners. Sanchez nghĩ mình xứng đáng nhận được mức đãi ngộ cao hơn ở một CLB lớn hơn trước khi bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp.

Cùng thời điểm đó, Manchester United đang đau đầu giải quyết bài toán trên hàng tấn công trong bối cảnh Zlatan Ibrahimovic dính chấn thương, Anthony Martial và Marcus Rashford không tìm được phong độ. Chính vì vậy, HLV Jose Mourinho đã thuyết phục BLĐ của Quỷ Đỏ vung tiền "tấn" đưa Sanchez về Old Trafford. Tiền đạo người Chile được CLB mới làm hẳn một trailer ra mắt hoành tráng và nhận mức lương 500.000 bảng/tuần, gần gấp đôi Paul Pogba.

Tuy nhiên đã gần một năm kể từ ngày Sanchez ngồi chơi piano, số bàn thắng tiền đạo này đóng góp cho MU tại Premier League (3) còn thua cả trung vệ Chris Smalling (4).

Để giải thích cho phong độ không tương xứng với mức lương của Sanchez, báo chí Anh đã liệt kê vô vàn lý do khác nhau liên quan đến vấn đề chuyên môn và cuộc sống đời thường.

Đầu tiên, Sanchez đang cảm thấy bị cô lập tại Manchester United. Sau gần một năm khoác áo đội bóng mới, số đồng đội tiền đạo người Chile làm quen được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cụ thể, Sanchez hầu hết chỉ nói chuyện cùng David de Gea, Romelu Lukaku và Juan Mata. Anh đang rơi vào hoàn cảnh tương tự trong tháng cuối cùng còn chơi cho Arsenal.

Lý do khó đỡ khiến Alexis Sanchez trở thành kẻ bỏ đi ở MU - Ảnh 2.

Sanchez không hài lòng với màn trình diễn của bản thân, hình ảnh thường thấy khi anh còn khoác áo Arsenal.

Đời sống tình cảm của Sanchez hiện tại cũng rất bất ổn sau khi anh chia tay với cô bạn gái người mẫu Mayte Rodriguez. Tiền đạo người Chile hiện sống một mình tại một biệt thự ở ngoại ô thành phố Manchester, đối lập hoàn toàn với bầu không khí nhộn nhịp tại khu trung tâm khi anh còn thi đấu cho The Gunners.

Về vấn đề chuyên môn, Sanchez không hài lòng với cách Jose Mourinho chỉ đạo các cầu thủ MU thi đấu. Anh cảm thấy khó hiểu khi vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vỗ tay cổ vũ một tình huống lùi sâu phòng ngự thay vì một cú sút hay đường chuyền tạo ra cơ hội ghi bàn. Thói quen giữ bóng và xoay trở trong không gian hẹp của Sanchez cũng không "được lòng" các đồng đội. Vì nó mà anh bị gán mác "không phù hợp với lối chơi tập thể".

Sanchez cũng nhiều lần tự "thanh minh" cho màn trình diễn tệ hại với lý do không có cảm giác tốt nhất trước khi ra sân thi đấu. Nguyên nhân là bởi chiếc tủ lạnh được đặt ngay cạnh khoang của anh trong phòng thay đồ... khiến ngôi sao người Chile bị cóng chân!

Lý do khó đỡ khiến Alexis Sanchez trở thành kẻ bỏ đi ở MU - Ảnh 3.

Bao lâu rồi các CĐV chưa được thấy cảnh tượng Sanchez chạy ăn mừng sau khi ghi bàn?

Dù có lấy lý do ngớ ngẩn đến mức nào đi nữa, Sanchez hiện tại chỉ là cái bóng của chính mình. Trong màu áo The Gunners, anh tung ra trung bình 3,6 cú sút/trận. Con số này giảm xuống chỉ còn 1,6 cho MU. Ở tuổi 29, Sanchez không còn thời gian, cơ hội thay đổi bản thân và tiến bộ như Anthony Martial hay Marcus Rashford.

Tiền đạo người Chile cũng chẳng có cá tính thực sự mạnh, giúp MU "hốt bạc" từ những hợp đồng quảng cáo như Paul Pogba. Vì thế, giải pháp tốt nhất đối với anh là ra đi. Chỉ như vậy, Quỷ Đỏ mới cắt giảm được một khoản tiền lương khổng lồ được "đầu tư" kém hiệu quả, Sanchez cũng có cơ hội làm lại từ đầu với một đội bóng khác.