Lý do gì khiến "Black Panther" nhận thẻ vàng sau khi ghi bàn cho Arsenal?

ANH TÚ , 08:19 15/03/2019 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Màn ăn mừng cực ngầu của Aubameyang khi hóa thân thành Black Panther đã phải nhận hình phạt là chiếc thẻ vàng. Dù trông không phản cảm như cởi áo nhưng theo luật của FIFA, đây cũng là hành vi quá khích và cần bị cảnh cáo.

Trận đấu trên sân Emirates giữa Arsenal và Rennes đã chứng kiến màn trình diễn phi thường của Aubameyang. Tuyển thủ Gabon đã mở tỷ số và cũng là người ấn định chiến thắng cho Pháo thủ thành London. Thua 1-3 ở lượt đi nhưng xuất sắc thắng 3-0 ở lượt về, Arsenal ngược dòng vào tứ kết Europa League.

Tuy nhiên, sau trận đấu, các khán giả lại nhắc nhiều hơn về Aubameyang với màn ăn mừng cực "dị". Cụ thể sau bàn thắng thứ ba, Aubameyang đội lên đầu chiếc mặt nạ "Black Panther" (Siêu anh hùng Báo đen của Marvel) để ăn mừng. Ngôi sao người Gabon thậm chí còn khiến các fan Arsenal nói chung và những người yêu mến Avengers nói riêng thích thú khi tái hiện khoảnh khắc "Wakanda Forever" cực ngầu.

Lý do gì khiến Black Panther nhận thẻ vàng sau khi ghi bàn cho Arsenal? - Ảnh 1.

Aubameyang ăn mừng theo kiểu Black Panther.

Đánh đổi cho màn ăn mừng độc đáo đó, Aubameyang đã phải nhận 1 tấm thẻ vàng từ trọng tài chính. Theo luật của FIFA, đeo mặt nạ ăn mừng bàn thắng sẽ bị xếp vào dạng "hành vi quá khích" và có thể bị trọng tài nhắc nhở. Hành vi và mức xử phạt được quy định trong điều 12 "Lỗi và hành vi khiếm nhã" của luật bóng đá. 

Cụ thể như sau: "Nếu một cầu thủ ăn mừng bằng cách đeo mặt nạ hoặc che mặt theo cách tương tự sẽ bị coi là hành vi phô trương và không cần thiết". Ngoài việc đeo mặt nạ, trọng tài còn có thể rút thẻ vàng trong những trường hợp ăn mừng quá khích khác như kéo áo qua đầu...

Trong quá khứ, Aubameyang từng nhiều lần ăn mừng kiểu này ở Dortmund và nhận những tấm thẻ vàng không đáng có. Thầy cũ của Aubameyang, ông Thomas Tuchel (hiện làm HLV của PSG) đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với cách làm của cậu học trò. Tuy nhiên, cũng từng có trường hợp ông chủ động nhắm mắt làm ngơ vì không muốn phá hỏng sự hưng phấn cần thiết cho Aubameyang.

Dẫu biết cách ăn mừng này cực kỳ ấn tượng nhưng chân sút người Gabon cũng phải cẩn thận nếu không muốn đem đến rắc rối cho đội bóng. Neymar thời ở Santos từng nhận thẻ vàng thứ hai sau khi nhận chiếc mặt nạ giấy từ một CĐV trên khán đài để ăn mừng.

Cầu thủ sẽ bị phạt thẻ vàng cho hành vi:

1. Trèo qua hàng rào hoặc áp sát khu vực khán giả với hành vi có thể gây nên các vấn đề an toàn và an ninh

2. Ra dấu hoặc có các hành động khiêu khích, thái quá, phản cảm.

3. Che đầu hoặc mặt bằng mặt nạ hoặc các vật dụng tương tự

4. Cởi áo hoặc lấy áo che đầu