Luis Scola ‘hồi xuân’ mạnh mẽ, Argentina viết tiếp câu chuyện cổ tích ở FIBA World Cup 2019

VƯƠNG HÃN , 00:53 14/09/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Câu chuyện cổ tích của Argentina tại FIBA World Cup 2019 vẫn tiếp diễn sau khi "Những vũ công Tango" đánh bại tuyển Pháp tại bán kết với tỷ số 80-66 chung cuộc. Người hùng của Argentina lần này là một cái tên rất quen thuộc, Luis Scola.

Argentina tiếp tục khiến tất cả phải bất ngờ khi tiếp tục loại cả đội tuyển Pháp tại bán kết với một thế trận vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Dù không có bất kỳ ngôi sao nào đang thi đấu tại NBA, thế nhưng bằng lối chơi kỷ luật, quyết tâm và đoàn kết, Argentina tiếp tục tạo bất ngờ lớn bằng chiến thắng 80-66 chung cuộc. 

1

Câu chuyện cổ tích của Argentina tại FIBA World Cup 2019 lại tiếp tục.

Argentina sớm vươn lên dẫn trước 10-2 ngay từ đầu trận đấu nhờ 7 điểm của Luis Scola. Lão tướng 39 tuổi này thi đấu như thể Rudy Gobert không hề có mặt trên sân bên phái đội tuyển Pháp. Với sức mạnh của mình, đại diện đến từ Nam Mỹ vươn lên dẫn trước 21-18 khi kết thúc hiệp 1.

Giờ nghỉ giữa 2 hiệp giúp Pháp có đà lên điểm mạnh mẽ để vươn lên dẫn ngược 24-23 khi hiệp đấu mới trôi qua chưa đầy 3 phút. Tuy nhiên sự ăn ý và bản lĩnh kể từ đầu giải một lần nữa được thể hiện, Argentina đã sớm giành lại thế chủ động và kết thúc hiệp thi đấu thứ 2 với cách biệt 39-32.

2

Argentina đã có một trận đấu hoàn toàn trên cơ đối thủ của mình.

Với lợi thế đã có được từ nửa đầu trận đấu cùng với việc Pháp không có lấy một cầu thủ có khả năng bùng nổ và độc lập tác chiến tốt, Argentina với đầu tàu là lão tướng Luis Scola đã không gặp nhiều khó khăn trong việc gia tăng cách biệt giữa đôi bên.

Với hàng phòng ngự được tổ chức rất kỷ luật cùng sự thăng hoa của Luis Scola ở mặt trận tấn công, Argentina đã dễ dàng kết thúc trận đấu với tỷ số 80-66 chung cuộc. Như vậy "Những vũ công Tango" đã trở thành chủ nhân của tấm vé cuối cùng tham dự trận chung kết của FIBA World Cup năm nay.

4

Lão tướng Luis Scola tiếp tục có ngày thi đấu xuất sắc.

Dù đã bước sang tuổi 39, thế nhưng Luis Scola vẫn cho thấy được đẳng cấp của mình bằng cú Double-double với 28 điểm và 13 rebounds. Facundo Campazzo có 12 điểm, 7 rebounds và 6 kiến tạo ở trận này. Gabriel Deck có 13 điểm và 2 rebounds.

Đối thủ của Luis Scola và các đồng đội ở trận chung kết sẽ là Tây Ban Nha, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của FIBA World Cup năm nay. Trận chung kết của giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 15/9. Trước đó, Pháp sẽ tái ngộ Úc ở trận tranh hạng ba vào lúc 15h cùng ngày.

Ảnh: FIBA