Lục Xuân Hưng bật khóc trên xe buýt khi rời Mỹ Đình sau trận đấu CHDCND Triều Tiên

TED TRẦN - PHẠM HUYỀN , 00:20 27/12/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trung vệ Lục Xuân Hưng dù rất cố gắng gượng cười cùng các đồng đội sau trận đấu với CHDCND Triều Tiên, nhưng cũng khó có thể giấu nổi nỗi buồn bởi chấn thương gặp phải. Anh cũng chính thức phải nói lời chia tay với ĐT Việt Nam mà chưa ra sân dù chỉ một trận đấu.

Một trong những hình ảnh gây xúc động trong trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên tối 25 /12 là khoảnh khắc trung vệ Lục Xuân Hưng rơi nước mắt khi chào cờ. Và có lẽ nỗi buồn ấy sẽ cần thêm thời gian để vơi đi. Lên xe bus cùng đồng đội rời sân Mỹ Đình sau trận đấu, cầu thủ người Thanh Hóa lại một lần nữa bật khóc.

Giọt nước mắt đàn ông mang theo nỗi buồn, sự bất lực của một cầu thủ bị vận đen bám đuổi vào những thời điểm quan trọng. Sau AFF Cup 2018, Đình Trọng gặp chấn thương, Xuân Hưng đã được coi là phương án thay thế cho vị trí lá chắn thép trước khung thành thủ môn Văn Lâm tại Asian Cup 2019. Thế nhưng, chấn thương ngay trước thềm giải đấu đã cướp đi của anh cơ hội ấy.

Lục Xuân Hưng bật khóc trên xe buýt khi rời Mỹ Đình sau trận đấu CHDCND Triều Tiên - Ảnh 1.

Lục Xuân Hưng khóc lúc chào cờ trước trận đấu. Ảnh: Soha.vn

Đây có thể là trận đấu cuối cùng mà Lục Xuân Hưng được tham dự với tư cách tuyển thủ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Chấn thương dây chằng chéo gối phải khiến anh phải di chuyển bằng nạng và gần như sẽ phải từ bỏ giải đấu quan trọng sắp tới để điều trị chấn thương.

Sau trận hòa Triều Tiên, ngày 27/12, đội tuyển sẽ di chuyển sang Qatar tập huấn và sẽ thêm một trận giao hữu thử nghiệm đội hình tại đây với ĐT Philippines – từng là đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bán kết AFF Cup 2018 vừa qua. Mong rằng Hưng "béo" sẽ vượt qua được nỗi buồn, điều trị tốt và sớm trở lại mạnh mẽ.

Ngày 4/1/2019, đội tuyển sẽ di chuyển sang Abu Dhabi (UAE) để chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK Asian Cup 2019 gặp ĐT Iraq, diễn ra vào ngày 8/1/2019.

2 đối thủ tiếp theo trong hành trình tại vòng bảng VCK Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam lần lượt là Iran (ngày 12/1/2019) và Yemen (ngày 16/1/2019).