Los Angeles Lakers chính thức trở lại vòng đấu Playoffs trong ngày LeBron James xô đẩy kỷ lục giải đấu

HUY PHẠM , 14:54 07/03/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với chiến thắng 113-103 trước Milwaukee Bucks vừa kết thúc cách đây không lâu, Lakers đã chính thức trở lại vòng đấu Playoffs, vòng đấu phải rất lâu rồi họ chưa thế góp mặt và người có công lớn nhất hôm nay lại là LeBron James.

Màn trình diễn đỉnh cao của LeBron James, cỗ máy chiến đấu 35 tuổi.

Đón tiếp đối thủ là đội bóng đứng đầu BXH miền Đông - Milawukee Bucks, Los Angeles Lakers đã có một màn trình diễn vô cùng thuyết phục. Với sự dẫn dắt của thủ lĩnh LeBron James và người phụ tá đắc lực Anthony Davis, Lakers không mấy khó khăn giành được chiến thắng 113-103 chung cuộc trước Giannis Antetokounmpo và đồng đội.

LeBron James một lần nữa là cầu thủ thi đấu hiệu quả nhất bên phía Lakers, cầu thủ 35 tuổi thi đấu vô cùng xông xáo trên cả 2 đầu sân. Kết thúc trận đấu với 37 điểm, 8 rebounds và 8 kiến tạo, anh đã cán mốc 34.000 điểm cá nhân trong sự nghiệp của mình. Hiện anh chỉ xếp sau hai huyền thoại là Karrem Abdul - Jabbar và Karl Malone.

Los Angeles Lakers chính thức trở lại vòng đấu Playoffs trong ngày LeBron James xô đẩy kỷ lục giải đấu - Ảnh 2.

LeBron James tiếp tục xô đẩy kỷ lục của giải đấu sau chiến thắng ngày hôm nay. Ảnh: NBA.

Ngoài việc xô đẩy kỷ lục của NBA, LeBron James còn thực hiện được lời hứa của anh với người hâm mộ khi khoác lên mình màu áo của Los Angeles Lakers. Cuối cùng sau 6 mùa giải, những người yêu mến đội bóng vàng - tím đã có thể quay trở lại với bầu không khí của vòng đấu Playoffs quen thuộc. 

Lần gần nhất mà Lakers góp mặt ở vòng đấu này là từ mùa giải 2012-2013. Sau thất bại 4-0 trước đối thủ là San Antonio Spurs ở vòng 1, Lakers đã phải trải qua một khoảng thời gian dài để tái thiết đội bóng. Tuy nhiêm, đó cũng là quãng trầm của đội bóng nhiều thành tích thứ 2 tại giải đấu khi liên tiếp vắng mặt ở Playoffs.

Los Angeles Lakers chính thức trở lại vòng đấu Playoffs trong ngày LeBron James xô đẩy kỷ lục giải đấu - Ảnh 3.

Sau 6 mùa giải, cuối cùng người hâm mộ Lakers đã có thể tận hưởng không khí ở vòng đấu Playoffs. Ảnh: NBA on TNT.

Và phải tới tận mùa giải thứ 2 của LeBron James cùng với Lakers, sự ổn định mới trở lại với đội bóng từng 16 lần vô địch. Khác với mùa giải trước đó, LeBron James đang vô cùng khoẻ mạnh và rất quyết tâm. Mặc dù đã bước sang tuổi thứ 35, thế nhưng LeBron James vẫn đóng góp đều đặn 25.4 điểm, 7.8 rebounds và 10.7 kiến tạo sau 57 trận đấu.

Với 48 chiến thắng sau 61 trận đấu ở mùa giải năm nay, LeBron James đã thực hiện được lời hứa chấm dứt cơn hạn hán Playoffs với người hâm mộ Lakers. Giờ đây mục tiêu của anh cùng các đồng đội rõ ràng là hướng tới chức vô địch lần thứ 17 của Lakers.

Los Angeles Lakers chính thức trở lại vòng đấu Playoffs trong ngày LeBron James xô đẩy kỷ lục giải đấu - Ảnh 4.

Vượt qua Bucks ngày hôm nay, Lakers là đội bóng thứ 2 góp mặt ở vòng đấu Playoffs.

Ở vòng đấu tới, Lakers sẽ đụng độ Clippers, trận đấu đáng lý sẽ được tổ chức vào ngày 29/1 trước đó, tuy nhiên bị hoãn lại sau vụ tại nạn trực thăng bất ngờ đã cướp đi mạng sống của huyền thoại Kobe Bryant và cô con gái Gianna. Trận derby của hai đội bóng thành phố thiên thần sẽ được diễn ra vào lúc 3h30 sáng ngày 9/3 tới đây, theo giờ Việt Nam.