Lôi kéo nhầm người bán độ, cựu sao Hàn nhận ngay trái đắng

ANH TÚ , 10:42 15/10/2018 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Hơn 44.000$ là một con số khổng lồ nhưng đôi khi tiền cũng không thể thuyết phục con người ta bỏ đi lòng tự trọng và chấp nhận bán độ.

Cựu ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, Jang Hack-Yong đã bị bắt giữ sau khi có hành vi lôi kéo cầu thủ dàn xếp tỷ số.

Theo trang chủ của K League (giải bóng đá vô địch quốc gia Hàn Quốc), vào ngày 21/9, Jang đã tiếp xúc với một cầu thủ họ Lee đang chơi tại Asan Mugunghwa FC tại K League 2. Jang Hack-Young đề nghị trả cho Lee 50 triệu won (khoảng 44.200$) với điều kiện cầu thủ của Asan Mugunghwa phải nhận thẻ đỏ sau 20 phút đầu tiên ở trận đấu gặp Busan IPark FC diễn ra vào ngày 22/9.

Tưởng chừng số tiền khổng lồ có thể khiến Lee "mờ mắt" nhưng người tính thì không bằng trời tính. Cầu thủ đang thi đấu cho Asan kiên quyết từ chối và lập tức gọi điện cho CLB chủ quản cũng như cảnh sát để trình báo sự việc. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Jang Hack-Young tại một khách sạn ở Busan.

Lôi kéo nhầm người bán độ, cựu sao Hàn nhận ngay trái đắng - Ảnh 1.

Jang Hack-Young nhận trái đắng vì dụ dỗ nhầm người bán độ.

Bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc từng rơi vào cơn khủng hoảng nặng nề sau bê bối bán độ năm 2011. Có tới hơn 50 cầu thủ đang thi đấu tại K League lúc đó đã bị bắt do có dính líu đến việc dàn xếp tỷ số.

Kể từ đó đến nay, Liên đoàn bóng đá nước này đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn phải xuất phát từ bản thân cầu thủ và Lee chính là tấm gương cho tất cả những ngôi sao bóng đá khác đang chơi ở K League hay các giải thấp hơn.

"Jang khai rằng đây là lần đầu tiên anh ta dụ dỗ cầu thủ dàn xếp tỷ số", phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc cho hay. "Chúng tôi phải dành lời khen ngợi cho Lee. Cậu ấy là tấm gương đáng học hỏi cho mọi thành viên của K League trong hành trình ngăn chặn nạn dàn xếp tỷ số".

Trước khi rơi vào vòng lao lý, Jang từng là cầu thủ khá nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh được biết đến là một hậu vệ trái mạnh mẽ và giàu tốc độ. Jang có trận ra mắt vào năm 2004 trong màu áo Seongnam Ilhwa. Cựu hậu vệ này cũng từng chơi cho Seoul United và Busan IPark trước khi treo giày giải nghệ vào năm 2017 trong màu áo Seongnam.

Suốt sự nghiệp của mình, Jang đã 5 lần được ra sân cho ĐT Hàn Quốc. Trận đấu quốc tế đầu tiên anh tham dự diễn ra vào tháng 1/2006 khi đội tuyển xứ Kimchi đối đầu với United Arab Emirates.