Loạt tuyển thủ thi nhau lập siêu phẩm vào lưới SLNA, HAGL tạm thoát vị trí áp chót BXH V.League

Vào lúc 17h ngày 21/7, trên sân vận động Pleiku đã diễn ra trận đấu vòng 17 V.League 2019 giữa CLB HAGL và CLB SLNA. Chung cuộc, đội chủ nhà HAGL giành chiến thắng 3-2 trước các cầu thủ xứ Nghệ.

Trong tâm thế đội xếp áp chót BXH, thầy trò HLV Lee Tae-hoon đặt mục tiêu giành 3 điểm trước SLNA trên sân nhà Pleiku ở vòng 17 để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Đội bóng phố núi nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ. Các cầu thủ HAGL liên tục tổ chức tấn công trong khi SLNA chọn lối chơi phòng ngự phản công. 

Văn Toàn vẫn chứng tỏ anh là cầu thủ quan trọng nhất của HAGL tại thời điểm hiện tại. Anh là chủ nhân của bàn thắng đầu tiên trong trận đấu này. Phút 23, từ đường chuyền của Minh Vương, Văn Toàn tung cú sút xa đẹp mắt đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh. 

Phải đến phút 41, đội khách SLNA mới có được bàn thắng quân bình tỉ số từ pha lập công của Hồ Khắc Ngọc. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, Nguyễn Tuấn Anh lại lập siêu phẩm, gieo sầu cho đội bóng xứ Nghệ. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về HAGL.

 - Ảnh 1.

Sang hiệp 2, đến lượt Văn Toàn là người kiến tạo cho Minh Vương dứt điểm chính xác nâng đôi cách biệt cho HAGL ở phút 71. Cũng rất nhanh sau đó, số 10 Tuấn Tài bên phía SLNA đã rút ngắn khoảng cách bằng bàn thắng ghi ở phút 73 trận đấu. Chung cuộc, CLB HAGL giành chiến thắng 3-2 trước SLNA.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh của HAGL nói: "Mọi bàn thắng đều có ý nghĩa ở thời điểm này. Mình rất vui vì bàn thắng của mình đã góp phần giúp đội giành chiến thắng.

Với 3 điểm có được ở vòng 17 V.League 2019, thầy trò HLV Lee Tae-hoon đã vươn lên vị trí thứ 12 với 19 điểm, hơn Quảng Nam 1 điểm và hơn đội cuối bảng CLB Khánh Hòa 5 điểm.

Trong các trận đấu diễn ra cùng khung giờ 17h ngày 21/7, Bình Dương cầm hòa Quảng Nam với tỉ số 1-1. Trên sân Hòa Xuân, Đà Nẵng đánh bại Nam Định với tỉ số 2-0. Trận Derby Đông Bắc giữa CLB Hải Phòng và Than Quảng Ninh cũng đã kết thúc với tỉ số 3-2 nghiêng về đội chủ sân Lạch Tray.