Loạn thông tin về kèo tái đấu giữa Andy Ruiz và Anthony Joshua: Đau đầu nhất là địa điểm tranh tài

TIẾN THÀNH , 06:56 16/08/2019 | Võ thuật

Chia sẻ

Phía Anthony Joshua khẳng định đã chốt xong với Andy Ruiz về trận tái đấu. Theo đó, cả hai sẽ chạm trán vào tháng 12 tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, bên võ sĩ người Mỹ lại phủ nhận thông tin này.

Cuối tuần trước, Anthony Joshua đã khiến người hâm mộ phấn khích khi thông báo chính thức trên trang cá nhân sẽ tái đấu cùng Andy Ruiz vào ngày 7/12 tới. Địa điểm thi đấu được xác định là tại Diriyah, Saudi Arabia.

Mọi thứ tưởng chừng đã xong thì bỗng Ruiz lại đưa ra phát biểu gây tranh cãi. Trong buổi trả lời trực tiếp, tay đấm người Mỹ gốc Mexico khẳng định đôi bên chưa thống nhất xong về bất kỳ điều gì.

67691203_1393921887430364_3210019309619249152_n

Bức ảnh được Anthony Joshua đăng tải trên trang cá nhân.

"Tôi chưa ký kết bất kỳ điều gì cả, chúng tôi đang tiến hành thảo luận về vô số điều. Họ muốn đánh ở Saudi Arabia nhưng tôi muốn thảo luận thêm với đội của mình. Tôi cho rằng là hợp lý nếu cả hai lại đánh ở New York. Nếu Joshua muốn giành lại đai, anh ta phải đến đó", Ruiz cho hay.

Nghe xong phát biểu này, ông bầu Eddie Hearn của Joshua vô cùng phẫn nộ. Người đàn ông quyền lực bậc nhất làng boxing dọa sẽ kiện nếu Ruiz không đồng ý đánh ở Saudi Arabia.

"Hợp đồng về trận tái đấu đã được ký từ trước màn so tài đầu tiên và sẽ không ký thêm gì khác cả. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm thông báo cho anh ta thời gian và địa điểm và đã hoàn tất việc này. Giờ anh ta muốn kiện tụng hay là bảo vệ đai để kiếm tiền. Tất cả tùy anh ta lựa chọn".

1d7085e6-84e6-11e9-bda2-8286175bc410_image_hires_131511

Ruiz giành chiến thắng bất ngờ trước Joshua hồi tháng 6 vừa qua. Ảnh: Getty.

Hiện tại, chưa rõ giữa Ruiz và Joshua, ai mới là người nói thật. Lúc này, các fan chỉ còn biết mong ngóng đôi bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung để mang lại một cuộc đối đầu hấp dẫn.

Hồi tháng 6, trong lần đầu tiên sang Mỹ thượng đài chuyên nghiệp, Joshua đã nhận thất bại muối mặt trước Ruiz. Trận thua đầu tiên trong sự nghiệp khiến nhà vô địch Olympic mất luôn chiếc đai WBA, IBF, WBO và IBO tại hạng nặng vào tay đối thủ người Mỹ.