Lo ngại trở thành ổ dịch virus corona mới, bóng đá Hàn Quốc sẵn sàng hành động quyết liệt như Trung Quốc

HIẾU LƯƠNG , 16:57 21/02/2020 | Sức khỏe thể thao

Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã quyết định hoãn vòng đấu đầu tiên của giải VĐQG – K.League Classic 2020 do diễn biến phức tạp của virus corona (Covid-19) tại quốc gia này.

Sáng 21/2, KFA đã tổ chức họp gấp tại thủ đô Seoul và đưa ra quyết định kể trên. Trong đó, khu vực thành phố Daegu ảnh hưởng mạnh nhất do xuất hiện nhiều ca nhiễm mới. Theo kế hoạch ban đầu, K.League Classic 2020 được tổ chức từ ngày 29/2.

Lịch trình của toàn bộ các giải đấu thuộc KFA sẽ bị đình trệ. Trước tình hình dịch bệnh như hiện tại, KFA chưa thể đưa ra thông tin chính xác khi nào mùa giải mới được khởi tranh và không loại trừ khả năng hoãn vô thời hạn nếu có diễn biến xấu về mức độ lây lan.

KFA họp gấp để đưa ra quyết định thay đổi lịch trình các giải đấu, 1 tuần trước khi giải VĐQG khởi tranh. Ảnh: Daegu FC - Korea Herald - News1.

Đại diện của Daegu FC xin phép không đi tới cuộc họp do nhiều chuyến tàu từ Daegu tới Seoul bị huỷ bỏ. Bên cạnh đó, đội bóng cũng đang tập trung các biện pháp để phòng dịch, hỗ trợ các cầu thủ và thành viên CLB.

Ông Cho Kwang-rae, đại diện Daegu FC, nói: "Không chỉ nghĩ cho người hâm mộ, chúng tôi còn nghĩ đến các cầu thủ. Bây giờ, mọi thứ chưa an toàn. Các khu vực của CLB đang được đảm bảo an ninh, ngăn người ngoài vào. Nhiều người hâm mộ đã đến sân tập nhưng chúng tôi cũng không cho vào để ngăn chặn sự lây nhiễm".

Theo thông báo của KCDC (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc) vào sáng ngày 21/2, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 52 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới (Covid-19). Tổng cộng, đã có 156 ca nhiễm virus, làm dấy lên lo ngại về một ổ dịch mới bên ngoài biên giới Trung Hoa đại lục.

Trong vòng 3 ngày, số người nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã tăng gần 3 lần. Hầu hết các trường hợp nhiễm mới có liên quan đến một nhà thờ tại Daegu - thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam.

 - Ảnh 2.

Bóng đá Trung Quốc đã hoãn vô thời hạn các giải đấu từ hơn 2 tuần trước. Ảnh: SIPG.

Không chỉ Hàn Quốc, các quốc gia lân cận cũng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) quyết định hoãn vô thời hạn Giải VĐQG. Quyết định này được đánh giá hợp lý trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh nhất ở Trung Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều cầu thủ nổi tiếng đã xin rời Trung Quốc do lo ngại về an toàn. Tiền đạo Ighalo chuyển tới Manchester United (Anh), Yannick Carassco trở lại Atletico Madrid (Tây Ban Nha), Javie Mascherano trở về quê nhà Argentina thi đấu,…

 - Ảnh 3.

V.League 2020 lùi lịch khởi tranh từ 21/2 sang 6/3. Ảnh: ĐV.

V.League lùi ngày khai mạc từ 21/2 sang 6/3. Giải hạng Nhất quốc gia thi đấu muộn hơn vào ngày 14/3. Cúp quốc gia khai màn vào ngày 3/4 và kết thúc muộn nhất vào ngày 31/10. Trong khi đó, trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa CLB TPHCM và Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 1/3 trên SVĐ Thống Nhất.

Bóng đá Nhật Bản thì tiếp tục tổ chức các trận đấu từ ngày 21/2 dù đang là quốc gia có số bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhiều thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc đại lục. Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá nước này cho biết các biện pháp như tăng các khu vực rửa tay, đặt chất khử trùng và số lượng bác sĩ tại các sân vận động.

 - Ảnh 6.