Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: LeBron James tiếp tục dẫn đầu, Kawhi Leonard vắng mặt

VƯƠNG HÃN , 12:32 27/12/2019 | Bóng rổ

Chia sẻ

Forbes - tạp chí uy tín về tài chính, kinh doanh thế giới, vừa qua đã công bố thống kê top 10 siêu sao kiếm tiền giỏi nhất NBA trong năm 2019. LeBron James có năm thứ 6 liên tiếp trở thành cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất trong khi Kawhi Leonard vẫn không có tên trong top 10 dù nhận lương cao ngất ngưỡng.

Từ lâu NBA đã là miền đất hứa với mọi cầu thủ bóng rổ, không chỉ bởi đây là giải đấu có tính chuyên môn cao nhất thế giới mà còn bởi những bản hợp đồng kếch xù mà họ có thể nhận được khi thi đấu ở đây. Đó cũng là lý do mà thu nhập của các siêu sao NBA luôn khiến mọi người phải ganh tị và mơ ước. Mới đây, tạp chí uy tín về tài chính, kinh doanh – Forbes đã xếp hạng 10 VĐV NBA kiếm tiền giỏi nhất trong năm 2019.

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 1.

Forbes thống kê những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất NBA ở mùa giải 2019/2020.

1. LeBron James (92,4 triệu USD) 

Con số kỷ lục 92,4 triệu USD một lần nữa giúp LeBron James trở thành cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất NBA trong một năm, đây là lần thứ 6 liên tiếp siêu sao của Los Angeles Lakers độc chiếm vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng này.

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 2.

Sự ảnh hưởng của "Nhà Vua" vẫn còn rất lớn mặc dù đã gần bước sang tuổi 35.

Bên cạnh mức lương 37,4 triệu USD nhận được từ Lakers, James còn thu được rất nhiều lợi nhuận từ các hoạt động bên ngoài sân bóng. Trong đó bản hợp đồng trị giá 30 triệu USD mỗi năm từ Nike vẫn là nguồn thu chủ lực của James ở các hoạt động ngoài bóng rổ.

Ngoài Nike, LeBron James có 2 hợp đồng quảng cáo lớn trong năm 2019 vừa qua là Walmart và thương hiệu vali Rimowa của Đức, gia nhập đại gia đình thương hiệu khủng bao gồm Coca-Cola, Beats, Blaze Pizza và NBA 2K. James cũng có 2 công ty truyền thông là Uninterrupted và SpringHill Entertainment, những cái tên đang tạo được sức ảnh hưởng trong giới thời gian qua.

Ước tính James đã thu về khoảng 55 triệu USD từ các hoạt động ngoài bóng rổ, chưa tính đến lợi nhuận mà Space Jam 2 - phim điện ảnh về bóng rổ mà LeBron James đang thực hiện.

2. Stephen Curry (85,2 triệu USD)

Xếp thứ 2 trong danh sách này là Stephen Curry, người đã thu về khoảng 85,2 triệu USD trong năm 2019. Trong đó bao gồm cả mức lương kỷ lục mà anh đang được nhận là 40,2 triệu USD, Curry đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại NBA.

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 3.

Ngôi sao lớn nhất của Golden State Warriors cũng có một năm tài chính khá tốt.

Tương tự như James, phần lớn số tiền ngoài sân bóng Curry kiếm được đến từ bản hợp đồng béo bở của Under Armour. Mẫu giày riêng thứ 7 của anh cũng sẽ sớm được ra mắt trong thời gian sắp tới.

Bên cạnh hợp đồng quảng bá giày, Stephen Curry trong năm qua cũng "dấn thân vào showbiz" với Unanimous Media, công ty truyền thông đã có hợp đồng cộng tác với người khổng lồ Sony Pictures. Unanimous đã ra mắt phim điện ảnh đầu tiên với tên gọi Breakthrough vào tháng 4 vừa qua. Bản thân Curry cũng đảm nhận một vai trong phim và giúp mang về hơn 50 triệu USD doanh thu dù chi phí thưc hiện chỉ mất khoảng 14 triệu USD.

Tổng cộng Curry đã thu về đến 45 triệu USD từ các hoạt động kinh doanh, qua đó giúp anh có năm thứ 3 liên tiếp xếp thứ 2 trong danh sách các cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất NBA.

3. Kevin Durant (73,2 triệu USD) 

Đứng thứ 3 trong danh sách này là người đồng đội cũ của Curry tại Warriors, Kevin Durant. Dù không thi đấu ở mùa giải sắp tới thế nhưng Durant vẫn lọt vào top 3 cầu thủ có thu nhập cao nhất năm với tổng cộng 73 triệu USD.

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 4.

Dù vẫn đang ở trong tình trạng không thể thi đấu, Durant vẫn lọt vào top 3 cầu thủ có thu nhập cao tại NBA.

Trong đó có 38,2 triệu USD đến từ bản hợp đồng tối đa mà anh đã ký với Brooklyn Nets vào mùa hè vừa qua, ngoài ra MVP Finals 2018 còn bỏ túi số tiền lên đến 35 triệu USD từ các hoạt động bên ngoài.

Cũng như 2 cái tên kể trên, hợp đồng quảng bá giày với Nike là nguồn thu chính của Durant bên ngoài sân bóng. Anh sẽ bỏ túi đến 26 triệu USD từ bản hợp đồng béo bở này, đây cũng là bản hợp đồng quảng bá giày giá trị thứ nhì tại NBA, chỉ xếp sau James.

Theo Forbes, Durant là một trong những cầu thủ NBA được yêu thích nhất tại Trung Quốc. Những sản phẩm của ngôi sao Brooklyn Nets, đặc biệt là giày luôn có sức tiêu thụ rất lớn tại đất nước tỷ dân, thậm chí vượt qua cả doanh thu của thị trường quê nhà Bắc Mỹ.

4. Russell Westbrook (56,5 triệu USD) 

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 5.

Ngôi sao mới của Houston Rockets ở vị trí thứ 4.

Xếp thứ 4 trong danh sách này là tân binh của Houston Rockets, Russell Westbrook. Dự tính tổng thu nhập của anh rơi vào khoảng 56,5 triệu USD trong năm nay, trong đó phần lớn đến từ bản hợp đồng tối đa mà Westbrook đã ký khi còn ở Oklahoma City Thunder.

Ở mùa giải năm nay, Westbrook sẽ là cầu thủ nhận lương cao thứ nhì NBA (chỉ sau Curry) với 38,5 triệu USD. Bên cạnh mức lương khổng lồ đó, bản hợp đồng quảng bá giày cùng Jordan cũng mang lại cho Westbrook những khoản thu đáng kể ngoài bóng rổ. Cùng với các hoạt động kinh doanh khác, Westbrook sẽ kiếm được khoảng 18 triệu USD từ các hoạt động bên ngoài bóng rổ và tiếp tục là một trong những cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất NBA.

5. James Harden (55,2 triệu USD) 

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 6.

Là ngôi sao nổi bật nhất trong đội hình Rockets, thế nhưng James Harden lại xếp sau đồng nghiệp của mình.

Xếp ngay sau Westbrook là người đồng đội ở Rockets, James Harden người có thu nhập 55,2 triệu USD. Bên cạnh bản hợp đồng quảng bá giày cùng Adidas, Harden hiện còn đang là cổ đông của BodyArmor, Stance, Art of Sport và đội bóng đá thuộc giải nhà nghề MLS, Houston Dynamo.

Những hoạt động ngoài bóng rổ đó sẽ mang về cho Harden số tiền là 17 triệu USD, cùng với mức lương 38,2 triệu USD mà Harden đang được nhận ở Rockets đã giúp anh vững vàng ở một vị trí trong top 10 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất ở NBA.

6. Kyrie Irving (51,7 triệu USD) 

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 7.

Ở năm đầu tiên mang trên mình màu áo Brooklyn Nets, Kyrie Irving đang có thu nhập khá tốt.

Xếp thứ 6 trong danh sách này là đồng đội của Durant ở Nets, Kyrie Irving. Nhà vô địch NBA 2016 có thu nhập khoảng 51,7 triệu USD ở mùa giải 2019/2020. Trong đó phần lớn đến từ mức lương 31,7 triệu USD mà anh nhận được từ Nets. Ngoài ra, Irving cũng khá mát tay với các hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh các hoạt động quảng bá cùng Nike, Irving còn hứng thú với việc tham gia vào các hoạt động khác như đầu tư vào Beyond Meat ở Los Angeles hay tham gia chiến dịch quảng bá cùng Pepsi… Tất cả đã mang về cho Irving số tiền lên đến 20 triệu USD. Con số vượt qua cả những người xếp trên như Westbrook hay Harden.

7. Klay Thompson (47,7 triệu USD) 

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 8.

Một năm 2019 tương đối buồn với Klay Thompson.

Cũng như Durant, Thompson cũng đang phải trải qua thời gian dài để điều trị chấn thương, tuy nhiên anh vẫn sẽ nhận trọn vẹn 32,7 triệu USD trong bản hợp đồng mới cùng Warriors, mức lương cao gần gấp đôi so với mùa giải trước. Nhờ bản hợp đồng mới này, Thompson đã có vinh dự được Forbes xướng tên trong danh sách các cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất NBA.

Bên cạnh mức lương cao ngất ngưỡng trên, Thompson hiện đang là đại diện cho thương hiệu giày Anta của Trung Quốc, bàn hợp đồng này cùng các kế hoạch kinh doanh khác đã giúp Thompson bỏ túi 15 triệu USD. Qua đó giúp anh xếp thứ 7 trong danh sách này với 47,7 triệu USD.

8. Chris Paul (46,5 triệu USD) 

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 9.

Với mức lương cao thứ nhì nhưng không có nhiều hoạt động ngoài, Chris Paul tạm đứng ở vị trí thứ 8.

Cũng như Westbrook, Chris Paul hiện đang là người nhận mức lương cao thứ nhì NBA với 38,5 triệu USD ở mùa này. Thế nhưng không như Westbrook, Paul lại có khá ít các hoạt động kinh doanh ngoài bóng rổ.

Bên cạnh hợp đồng quảng bá giày với Nike, Paul hiện là nhà đầu tư của Beyond Meat. Số tiền mà Paul thu về thông qua các hoạt động kinh doanh là 8 triệu USD.

9. Giannis Antetokounmpo (45,8 triệu USD) 

Người tiếp theo được Forbes vinh danh chính là Giannis Antetokounmpo, ngôi sao của Milwaukee Bucks. Anh dự kiến sẽ bỏ túi đến 45,8 triệu USD ở mùa giải này, dù là cầu thủ nhận mức lương thấp nhất trong danh sách với chỉ 25,8 triệu USD, thế nhưng các hoạt động kinh doanh ngoài bóng rổ của "Á thần Hy Lạp" lại đang ngày một phát triển hơn.

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 10.

Ngôi sao Giannis Antetokounmpo đươc hứa hẹn sẽ bùng nổ thu nhập ở 2020.

Vào tháng 6 vừa qua, Nike đã cho ra mắt mẫu giày thửa đầu tiên của Antetokounmpo với tên gọi Zoom Freak 1. Bên cạnh các hoạt động quảng bá cho Nike cũng như bóng rổ, Antetokounmpo còn tham gia quảng bá cho các sự kiện game như PUBG Mobile 2019 hay NBA 2k20… Các hoạt động trên sẽ mang về cho Antetokounmpo số tiền lên đến 20 triệu USD.

Antetokounmpo dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện thứ hạng của mình trong những năm tới khi tên tuổi đang ngày càng biết đến rộng rãi hơn thông qua những màn trình diễn ấn tượng thời gian qua. Điều đó giúp Antetokounmpo mang về thêm nhiều hợp đồng quảng cáo mới.

10. Damian Lillard (43,8 triệu USD) 

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: Không vào nổi Playoffs, LeBron James vẫn có doanh thu kỷ lục - Ảnh 11.

Damian Lillard cùng sự trung thành của mình trong màu áo Portland Trail Balzers đứng ở vị trí cuối của bảng xếp hạng.

Vị trí cuối cùng trong danh sách này thuộc về Damian Lillard, ở mùa giải 2019/2020 Lillard sẽ có mức thu nhập vào khoảng 43,8 triệu USD. 29,8 triệu USD trong số đó là mức lương mà anh sẽ nhận từ Portland Trail Blazers.

Bên cạnh mức lương khủng đó, Lillard còn kiếm được khoảng 14 triệu USD từ các hoạt động ngoài bóng rổ. Trong đó có 10 triệu USD mỗi năm đến từ hợp đồng quảng bá giày với Adiddas. Bên cạnh đó, Lillard còn có niềm đam mê với nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh hay âm nhạc. Ngôi sao của Blazers thậm chí đã cho ra mắt album mới mang tên Big D.O.L.L.A vào tháng 8 vừa qua. 

Lộ diện top 10 ngôi sao “cá kiếm” đỉnh nhất NBA năm 2019: LeBron James tiếp tục dẫn đầu, Kawhi Leonard vắng mặt - Ảnh 12.

Dù đang đạt đỉnh cao về danh tiếng, Kawhi Leonard vẫn không lọt vào top 10 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất NBA.

Điều bất ngờ nhất trong danh sách này là viêc nhà ĐKVĐ Kawhi Leonard không có tên trong top 10. Dù đang đạt đỉnh cao về danh tiếng cũng như được hưởng mức lương lên đến 32,7 triệu USD từ Los Angeles Clippers thế nhưng Leonard vẫn không thể có tên trong danh sách này.

 Ảnh: Forbes