LMHT: Thêm một vụ bán độ được phát hiện tại LPL, hàng loạt tuyển thủ nhận án phạt thích đáng

Mạnh Đăng , 18:34 18/06/2019 | Esport

Chia sẻ

LGD hiện đang xếp hạng 7 với thành tích thắng 2 thua 2 tại LPL mùa Hè 2019. Nhưng mới đây, đội tuyển LMHT này phải nhận hàng loạt án phạt vì dàn xếp tỉ số.

Mới đây, ban tổ chức LPL đã điều tra và phát hiện hàng loạt hành vi sai phạm của đội tuyển LGD Gaming. Theo đó, người chơi đi rừng, Condi đã cố tình để thua và cung cấp thông tin cho đối thủ, dàn xếp tỉ số trận đấu, bán độ gây ảnh hưởng tới trận đấu. Ngoài ra, quản lý đội, Song Zi-Yang đã lợi dụng vị trí để dàn xếp kết quả trận đấu. 2 thành viên dự bị là Fdy và 1ntruder cũng góp mặt trong những sai phạm này.

LMHT: Thêm một vụ bán độ được phát hiện tại LPL, hàng loạt tuyển thủ nhận án phạt thích đáng - Ảnh 1.

Đội hình LGD.

Ngay lập tức, BTC đã công bố những án phạt cho các thành viên kể trên. Theo đó:

- Tuyển thủ Condi bị cấm 18 tháng toàn bộ các giải đấu LMHT trên thế giới (đến 18/12/2020).

- Quản lý Song Zi-Yang bị cấm hoàn toàn khỏi tất cả thứ liên quan đến giải đấu LMHT vĩnh viễn.

- Tuyển thủ Fdy bị cấm thi đấu 1 năm (đến 18/4/2020).

- Tuyển thủ Intruder bị cấm thi đấu 1 năm (đến 18/4/2020).

Sau khi phải rời khỏi đội và nhận án phạt tới 18 tháng, Condi đã có những chia sẻ trên weibo cá nhân và phủ nhận việc tham gia dàn xếp tỉ số. Anh chỉ trót dại 1 lần duy nhất tại giải đấu NEST vừa diễn ra mà thôi:

"Tôi đã tò mò, đó là lần đầu tiên tôi vi phạm quy tắc trong một trận đấu tại giải NEST. Nhưng tôi không bao giờ cố tình để thua và bán độ. Mỗi trận đấu, tôi đều cố gắng hết mình để giành chiến thắng. Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tôi nhận ra lỗi lầm của mình và hối hận vì sự ngu ngốc này."

LMHT: Thêm một vụ bán độ được phát hiện tại LPL, hàng loạt tuyển thủ nhận án phạt thích đáng - Ảnh 2.

Án phạt hoàn toàn thích đáng với Condi.

Theo chia sẻ của Condi, lần duy nhất anh đặt cược trong 1 trận đấu của LGD là tại giải đấu NEST. Những gì xảy ra tiếp theo là do một cá nhân đã phát hiện điều này và đe dọa Condi phải tiếp tục bán độ. Dù có tự quyết định hay không, việc Condi làm đã khiến trận đấu mất đi tính chất công bằng vốn có. Án phạt 18 tháng cấm thi đấu của Condi là hoàn toàn thích đáng.

Sau khi sự việc được phát hiện, LGD đã đăng tải: "CLB chấp nhận hình phạt và không khoan những. Từ giờ trở đi, CLB sẽ tiến hành tăng cường kiểm tra, cải thiện hệ thống giám sát và quản lý nhằm chấm dứt các sự cố tương tự".

Đây không phải là lần đầu tiên một vụ bán độ LMHT bị phát hiện. Vào tháng 4 vừa qua, Dragon Gate tại giải đấu số 1 Đài Loan (Trung Quốc) đã gặp tình huống tương tự và buộc phải giải thể.