LMHT: Sinh ra là xạ thủ nhưng Vayne sở hữu tỉ lệ thắng khó tin khi chơi ở vị trí đường trên

Mạnh Đăng , 09:25 11/04/2019 | Esport

Chia sẻ

Những đợt tăng sức mạnh cho chính Vayne và các món trang bị đã biến xạ thủ này trở thành vị tướng đi đường đơn cũng như đường đôi cực kỳ mạnh mẽ.

Vayne đang có sự trở lại mạnh mẽ ở đấu trường chuyên nghiệp lẫn xếp hạng. Sau những đợt tăng sức mạnh trực tiếp cho bộ kỹ năng cũng như các trang bị trấn phái, xạ thủ này đã có chỗ đứng hơn tại Đấu Trường Công Lý. Trước đây, ngưỡng sức mạnh của Vayne chỉ đến khi cô có được khoảng từ 3 món đồ trở lên. Tuy nhiên ở thời điểm này, với Gươm Vô Danh và Cuồng Đao, Vayne đã bắt đầu trở thành một thế lực không thể ngăn cản.

VAYNE vs RENEKTON (TOP) | 500+ games, Legendary | Korea Grandmaster | v9.5

LMHT: Sinh ra là xạ thủ nhưng Vayne sở hữu tỉ lệ thắng khó tin khi chơi ở vị trí đường trên - Ảnh 2.

Tỷ lệ thắng và tỷ lệ lựa chọn của Vayne ở khu vực đường dưới tại máy chủ Hàn Quốc

Không chỉ tung hoành ở khu vực đường dưới, Vayne còn khuấy đảo cả đường trên và đè đầu cưỡi cổ những vị tướng tay ngắn. Tất nhiên, yếu điểm mỏng manh máu giấy của các xạ thủ sẽ khiến Vayne trở thành mục tiêu hàng đầu trong những cuộc gank. Nhưng vấn đề là xạ thủ này lại có thể đạt ngưỡng sức mạnh rất sớm với 2 món trang bị nói trên. Thợ Săn Bóng Đêm có thể lật kèo và càng ngày càng khỏe, khỏe đến mức không thể kiểm soát nổi nếu trận đấu càng được kéo dài.

Đặc biệt là khi ở thời điểm hiện tại, Riot Games đang rất nỗ lực để đưa những vị tướng đỡ đòn quay trở lại với Đấu trước công lý thì một AD carry "anti-tank" nổi tiếng như Vayne lại càng có nhiều đất dụng võ.

LMHT: Sinh ra là xạ thủ nhưng Vayne sở hữu tỉ lệ thắng khó tin khi chơi ở vị trí đường trên - Ảnh 3.

Lối lên trang bị Vayne.

Yếu điểm về khả năng đi đường khiến tỉ lệ chọn Vayne đường trên chỉ chiếm 13,1% số lần mà cô nàng này xuất hiện, nhưng độ hiệu quả thì không thể phủ nhận. Vayne đường trên đang sở hữu tỉ lệ thắng lên tới 52,5% tại máy chủ Hàn Quốc.

Đặc biệt, với combo trang bị Gươm của vua Vô danh - Cuồng đao Guinsoo - Đại Bác Liên Thanh hiện đang trở thành bộ trang bị trấn phái của Vayne đường trên khi mang đến cho cô nàng này tới 65,15% tỉ lệ thắng. Ma Vũ Song Kiếm thay thế Đại Bác Liên Thanh mang lại tỉ lệ thắng thấp hơn chút ít với 62,77%, nhưng rõ ràng lối lên đồ này được ưa chuộng hơn rất nhiều với việc xuất hiện trong 58,99% số trận đấu.

LMHT: Sinh ra là xạ thủ nhưng Vayne sở hữu tỉ lệ thắng khó tin khi chơi ở vị trí đường trên - Ảnh 4.

Trong khoảng thời gian từ phút 30 đến 40 trong game khi đã đủ 3 món trang bị lớn, Vayne có tỷ lệ thắng vô địch thiên hạ

Dù tỷ lệ thắng vượt trội như vậy nhưng Vayne vẫn hoàn toàn chưa bị Riot Games "sờ gáy". Trên các bản thử nghiệm ở máy chủ PBE chưa ghi nhận bất kỳ sự giảm sức mạnh nào với xạ thủ này. Và có lẽ trong LMHT 9.8 tới đây, cái tên Vayne sẽ tiếp tục tung hoành ở cả đường dưới lẫn đường trên, trong cả các trận đấu chuyên nghiệp lẫn đánh xếp hạng.

Theo Gamek