LMHT: Người hâm mộ Hàn Quốc ngậm ngùi cam chịu khi để khu vực LPL chiếm lấy suất tại CKTG 2019

Mạnh Đăng , 11:00 18/06/2019 | Esport

Chia sẻ

Cộng đồng LMHT Hàn Quốc vẫn chưa thể ngẩng cao đầu sau hàng loạt thất bại tại đấu trường LMHT quốc tế.

Mới đây, nhiều nguồn tin cho biết LCK đã bị khu vực LPL giành lấy đặc quyền danh giá. Theo đó, đội hạt giống số 3 Hàn Quốc sẽ phải khởi đầu CKTG 2019 tại vòng khởi động. Trong khi đó, cả 3 đội tới từ LPL sẽ được xuất phát từ vòng bảng thay vì 2 đội như những mùa trước.

LMHT: Người hâm mộ Hàn Quốc ngậm ngùi cam chịu khi để khu vực LPL chiếm lấy suất tại CKTG 2019 - Ảnh 1.

Invictus Gaming đang là nhà ĐKVĐ LMHT thế giới.

Đây là kết quả dễ hiểu khi trong suốt thời gian qua, LPL có được hàng loạt thành tích vượt trội tại đấu trường quốc tế. Họ lên ngôi vô địch ở cả MSI 2018 và CKTG 2018. Thậm chí, cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và Trung Quốc tại ASIAD 2018, đội tuyển xứ kim chi ngậm ngùi nhận thất bại.

Hiện tại, Riot Games vẫn chưa đưa ra bất kì thông tin chính thức nào về việc này. Nhưng hàng loạt trang tin nổi tiếng tại Trung Quốc và Hàn Quốc đồng loạt đưa tin là bằng chứng xác thực cho việc LPL sẽ sớm vượt mặt LCK. Dù đã đoán trước được kết quả này nhưng cộng đồng Hàn Quốc vẫn tỏ ra vô cùng tiếc nuối:

LMHT: Người hâm mộ Hàn Quốc ngậm ngùi cam chịu khi để khu vực LPL chiếm lấy suất tại CKTG 2019 - Ảnh 2.

- Hãy chấp nhận sự thật này, chúng ta không thể vỗ ngực mình là số 1 nữa khi chẳng thể chiến thắng ở cả CKTG lẫn MSI.

- LCK cuối cùng cũng trở thành giải đấu hạng 4. Thành tích còn kém cả Bắc Mĩ cơ đấy.

- Top 4 MSI thì không có gì để bào chữa nữa cả.

- Hãy nhìn nhận thực tế là chúng ta đã không còn trên đỉnh thế giới nữa rồi.

- Thay vì than vãn thì hãy hi vọng các tuyển thủ luyện tập thật chăm chỉ, mong rằng chúng ta sẽ sớm giành lại vị thế của mình.

LMHT: Người hâm mộ Hàn Quốc ngậm ngùi cam chịu khi để khu vực LPL chiếm lấy suất tại CKTG 2019 - Ảnh 3.

Afreeca là cái tên bị mang ra chỉ trích nhiều nhất, họ đã hứng chịu một trong những trận thua thảm hại nhất trong lịch sử thi đấu quốc tế của các đại diện LCK

Cộng đồng Hàn Quốc chấp nhận với việc để thua Trung Quốc. Không chỉ vậy, đa số người hâm mộ trên toàn thế giới vô cùng thích thú với việc LPL vượt qua LCK. Đây là hành động chứng tỏ LMHT đang ngày càng phát triển và một khu vực sẽ không thể mãi chiếm vị thế độc tôn như trước đây. Cùng với việc G2 Esports vô địch MSI 2019, LMHT đang có cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa những khu vực hàng đầu.

Người hâm mộ quốc tế tỏ ra thích thú khi chứng kiến việc LPL lật đổ LCK:

- Tin buồn đối với LCK, nhưng là tin vui của LMHT toàn thế giới.

- Hãy nhìn thành tích của LCK những năm gần đây, họ đáng bị như thế.

- Nỗ lực gạt giò Afreeca Freecs của Cloud 9 tại CKTG 2018 vẫn để lại hậu quả tới 1 năm sau cơ à.

- Tuyệt! Hàn Quốc là khu vực giàu thành tích nhất, nhưng họ không thể trở thành đối tượng được Riot Games ưu ái quá mức, ở thời điểm hiện tại thì ngay cả Bắc Mĩ cũng có thể bắt kịp trình độ của họ.

LMHT: Người hâm mộ Hàn Quốc ngậm ngùi cam chịu khi để khu vực LPL chiếm lấy suất tại CKTG 2019 - Ảnh 4.

G2 Esports là niềm hi vọng số 1 của LMHT phương Tây trong việc lật đổ sự thống trị của người châu Á tại CKTG

Với riêng LCK, nếu thông tin mất suất tham dự vòng bảng của hạt giống số 3 khu vực trở thành sự thực thì đây sẽ là một "cú đấm" khá đau đánh vào lòng tự tôn của họ, và để giành lại tôn nghiêm của khu vực được mệnh danh là bất khả chiến bại của LMHT chuyên nghiệp, người Hàn sẽ phải nỗ lực 200% để chiến đấu cho chức vô địch CKTG 2019.